1. Đa dạng sơ đồ chiến thuật
Một trong những điểm yếu lớn nhất của Chelsea dưới triều đại cựu HLV Maurizio Sarri nằm ở sơ đồ 4-3-3. Ông thầy người Ý tỏ ra khá bảo thủ với quyết định lựa chọn của mình. Nếu kế hoạch của Sarri thành công, The Blues giành chiến thắng và ngược lại. Đối với cựu thuyền trưởng Napoli đội bóng không có kế hoạch dự phòng.
Kịch bản trên thay đổi hoàn toàn khi Frank Lampard ngồi lên chiếc ghế nóng Stamford Bridge. Trải qua 14 trận trên mọi đấu trường tính đến thời điểm hiện tại, cựu tuyển thủ Tam Sư áp dụng 3 sơ đồ khác nhau cho đội nhà, qua đó tìm ra lựa chọn phù hợp nhất với từng đối thủ, từng hoàn cảnh khác nhau.
4-2-3-1 là sơ đồ đầu tiên Lampard sử dụng, nhưng nó tỏ ra không tối ưu khi Chelsea thất thủ 0-4 trước Man United ở trận đấu vòng 1 Premier League. Người đàn ông 41 tuổi quyết định chuyển sang 4-3-3 khi chạm trán Liverpool tại Siêu cúp châu Âu.
Kể từ đó đến nay, Lampard luân phiên thay đổi, sử dụng 3 sơ đồ khác nhau: 3-4-2-1, 4-3-3 và 4-2-3-1. Chính sự đa dạng đó khiến The Blues tỏ ra rất khó đoán trước các đối thủ, đồng thời có thể ứng biến tốt trước mỗi tình huống, đội bóng khác nhau.
2. Trao cơ hội cho các tài năng trẻ
Vốn từ lâu, Chelsea nổi tiếng là nơi có học viện tốt nhất xứ sương mù. Mặc dù vậy, chính sách mua sắm ngôi sao thành danh ồ ạt vô hình trung khiến những sao mai "cây nhà lá vườn" không có đất dụng võ tại Stamford Bridge.
Lampard đã thay đổi 180 độ tình hình trên. Thời điểm hiện tại, The Blues là một tập thể tràn đầy sức sống, nhiệt huyết với các sao mai đầy triển vọng trải đều cả 3 tuyến. Fikayo Tomori, Kurt Zouma, Reece James nơi hàng thủ. Mason Mount ở vai trò số 10 cùng Tammy Abraham thi đấu cao nhất trên hàng công.
3. Lấy tấn công làm chủ đạo
Thời điểm hiện tại, hệ thống phòng ngự trở thành điểm yếu chí tử với Chelsea. Sau 9 vòng đấu Premier League, họ để lọt lưới tổng cộng 14 bàn thua, nhiều nhất trong 6 đội dẫn đầu. Kinh nghiệm thi đấu ít ỏi nơi các cầu thủ trẻ như Zouma, Tomori; phong độ phập phù của đội trưởng Cesar Azpilicueta vô hình trung khiến khung thành Kepa rất dễ bị đe dọa.
Lấy công bù thủ được xem là cách làm hợp lý vào lúc này với Lampard. Những Tammy Abraham, Mason Mount, Willian giúp nhà vô địch Europa League sở hữu 19 bàn thắng, đồng thời "cứu vớt" hàng thủ nhiều lỗ hổng. Tuy nhiên, về lâu dài Chelsea cần khắc phục điểm yếu của mình nếu không muốn lâm vào tình trạng: công làm thủ phá.
4. Khả năng thay người hợp lý của Lampard
Christian Pulisic, Michy Batshuayi vào sân trong hiệp 2 trước Ajax giữa tuần qua, bộ đôi này kết hợp tạo ra bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đó không phải là lần đầu tiên, Lampard đưa ra những sự thay đổi nhân sự ấn tượng như thế.
Những chiến thắng trước Wolves, Brighton, Lille đều in đậm dấu ấn chiến thuật lẫn sắp xếp, bố trí đội hình từ chiến lược gia 41 tuổi.
Top 5 bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trước Liverpool