MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Chelsea trói chân Hazard bằng lương khủng

    19:35 Thứ sáu 06/04/2018

    BongDa.com.vn The Blues đang dần tỏ ra vô vọng trong việc giữ chân công thần của mình khỏi sự theo đuổi của Real Madrid. Theo đó, Ban lãnh đạo đội bóng được cho sẽ đề nghị tiền đạo người Bỉ một bản hợp đồng mới với mức lương khủng 300.000 bảng Anh/tuần.

    Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Chủ tich Roman Abramovich đang tỏ ra rất tuyệt vọng trong việc níu kéo siêu sao của đội bóng ở lại sân Stamford Bridge mùa hè này.

     - Bóng Đá

     Chelsea chuẩn bị đề nghị Hazard bản hợp đồng khủng.

    Và mặc dù CLB hoàng gia Real Madrid được cho chắc chắn sẽ đưa ra đề nghị chuyển nhượng trị giá 87 triệu bảng sau khi World Cup kết thúc, nửa xanh thành London vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để ngăn thương vụ thành công.

    Cựu cầu thủ Lille hiện cũng đang là người hưởng lương cao nhất Chelsea với 200.000 bảng/tuần. Hợp đồng giữa anh và CLB Chelsea sẽ hết hạn vào năm 2020, do đó mùa hè này sẽ mang tính chất quyết định đến tương lai của chân sút 27 tuổi.

    Cho đến nay Hazard khẳng định mình đang rất thoải mái tại London. Tuy nhiên anh cũng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ với Kền kền trắng, đặc biệt là HLV Zinedine Zidane.

    Một yếu tố nữa khiến khả năng rời đi của Hazard cao hơn, đó là nhiều khả năng HLV Conte sẽ phải ra đi vào cuối mùa bóng sau những thất bại và bất đồng với giới chủ trong năm nay. Vì thế, bản thân cầu thủ sẽ cần phải đợi xem HLV mới là ai và anh sẽ đóng vai trò như thế nào trong sơ đồ chiến thuật của HLV đó.

    Ngay cả đội chủ sân Bernabeu được cho cũng sẽ đề nghị mức lương tương tự, mặc dù đội bóng sẽ phải bán đi vài cầu thủ để cân bằng ngân sách

    Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ nằm trong tay Eden Hazard khi mọi con mắt sẽ dõi theo anh và đồng đội thi đấu tại World Cup hè này trên đất Nga.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức - BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 06/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...