Trái ngược hẳn với màn trình diễn siêu hạng ở mùa 2014/15, Matic của mùa này tụt dốc bất ngờ, hệt như sự sa sút của Chelsea trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Anh chỉ chiến thắng 47% trong số tất cả những pha tranh chấp tay đôi, trong đó có những pha bóng gây nguy hiểm trực diện cho khung thành Chelsea.
Sau EURO, Antonio Conte sẽ chính thức nắm quyền và bắt đầu xây dựng lại đội hình Chelsea. Với tình hình hiện tại, nhiều khả năng Matic phải ra đi tìm bến đỗ mới. Có thể anh sẽ tái hợp Jose Mourinho tại Manchester United hoặc bất kỳ một đội bóng nào khác, nhưng tiên quyết không thể ở lại Chelsea.
Chính vì vậy, Chelsea ngay lập tức cử người đến Ý để đàm phán thương vụ Radja Nainggolan. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng này đã không thành công và The Blues phải chuyển hướng sang một ngôi sao tốt hơn, giá rẻ hơn nhưng lại cực kỳ chất lượng. Hơn nữa, Chelsea đã tận mắt chứng kiến tài năng của cầu thủ này trong những lần đối đầu trực tiếp mùa giải vừa qua. Người được nhắc đến không ai xứng đáng hơn N’Golo Kante.
Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh đã trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi. Không chỉ có vinh quang cho đội bóng, cầu thủ người Pháp cũng tự mình khẳng định giá trị bản thân, vươn lên trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất thị trường chuyển nhượng.
Arsenal, Man United, Man City, PSG thậm chí là Real Madrid đều nhắm đến “Makelele mới”, nhưng đến giờ Chelsea mới nhảy vào cuộc. Tuy chưa có ai sở hữu ngôi sao người Pháp, nhưng khá ngạc nhiên khi ngay từ đầu Chelsea đã gạt Kante sang một bên để rồi giờ đây phải xuất phát sau các đội bóng khác.
Tuy nhiên, Chelsea phải nhận ra rằng, chẳng ai lúc này thích hợp thay thế Matic hơn Kante. Ở Leicester City, Vardy hay Mahrez được truyền thông đánh giá rất cao, nhưng chắc chắn rằng không ai quan trọng hơn Kante ở King Power.
Khả năng kiểm soát khu vực giữa sân tuyệt vời của Kante mùa này giúp Leicester rất vững vàng trong mọi cuộc đối đầu, khả năng kiến tạo của cầu thủ này cũng giúp Bầy cáo tấn công vô cùng hiệu quả. Đến Chelsea, Kante sẽ kết hợp tốt với những cầu thủ thuần tấn công như Hazard hay Willian.
Quan trọng nhất, Chelsea phải biết cách cưỡng lại những bản hợp đồng đắt tiền, thay vào đó họ nên nghĩ về các cầu thủ xuất sắc thật sự. Xét về tên tuổi, Kante vẫn khá mới mẻ so với Nainggolan, nhưng khi nhìn vào màn trình diễn của cả hai trong mùa giải vừa rồi, Kante vẫn nhỉnh hơn đôi chút.
Xuất phát điểm khá chậm so với mặt bằng chung, nhưng Chelsea hoàn toàn có thể cạnh tranh mạnh mẽ với những đối thủ khác. Tiền không phải là vấn đề với chủ tịch Roman Abramovich, nhưng liệu Kante có đồng ý từ bỏ cơ hội dự Champions League hay không, đó vẫn là chướng ngại lớn nhất của Chelsea trong hành trình tìm người thay thế Matic.