MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Chelsea 'phá đảo' chợ Hè 2020, Lampard hé lộ tham vọng thực sự

    06:23 Thứ bảy 01/08/2020 | 10

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Anh vừa có chia sẻ thật lòng về những gì mình đang trải qua cùng The Blues.

     

    Buổi tập đầu tiên của Timo Werner tại Chelsea

    Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, các CĐV Chelsea từng rơi vào trạng thái lo lắng dù có sự xuất hiện của HLV Frank Lampard. Tuy đã thể hiện ấn tượng tại Derby County, thế nhưng nhà cầm quân 42 tuổi vẫn chỉ là cái tên mới "chân ướt chân ráo" bước vào sự nghiệp huấn luyện.

    Mặc dù vậy, tính đến lúc này, fan hâm mộ The Blues đã có thể yên tâm về "Super Frankie". Bởi lẽ, CLB Tây London đã khép lại Premier League với vị trí thứ 4 chung cuộc. Mặt khác, đội chủ sân Stamford Bridge có cơ hội giành FA Cup khi lọt vào chung kết để đối đầu với Arsenal.

    Đó là cơ sở để chủ tịch Roman Abramovich chi đậm nhằm giúp Chelsea thay máu lực lượng. Tính đến lúc này, nhà đương kim vô địch Europa League đã có được Hakim Ziyech và Timo Werner. Và khi chia sẻ trước giới truyền thông, HLV Frank Lampard cũng lên tiếng nói về tham vọng của mình.

    Frank Lampard's 'obsession' at Chelsea will excite owner Roman Abramovich - Bóng Đá

     "Super Frankie" đang mang đến luồng gió mới cho The Blues. 

    "Tôi là một 'big boy'. Tôi biết công việc này ra sao và đòi hỏi những gì. Đây là cuộc sống, đồng thời tôi bị ám ảnh bởi cách mình có thể đưa CLB đến nơi cần phải đến. Một trong những điều may mắn so với năm ngoái tại Derby County là gia đình tôi đã ổn định. Tôi dành phần lớn thời gian ở Cobham, tuy nhiên về nhà cũng khá nhanh.

    Tôi cho rằng mình đang nỗ lực, chăm chỉ hết sức có thể và không muốn bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Tôi tin cậy mọi người, nhưng không thể về nhà, đặt máy tính của mình xuống và làm y như vậy vào sáng hôm sau. Tôi phải chuẩn bị cho các buổi tập", trang Daily Star dẫn lời chiến lược gia người Anh. 

    Giang Nam | 05:53 01/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...