Lần lượt Olivier Giroud, Pedro Rodriguez và Eden Hazard đã hủy diệt đối thủ phía bắc London với 4 bàn thắng, trong khi Alex Iwobi gỡ lại một bàn bằng cú vuốt bóng đẹp mắt trong hiệp hai. Dĩ nhiên, điều đó chẳng giúp Arsenal tránh khỏi một thất bại toàn diện ở một trận chung kết châu lục.
Với Chelsea, chiến thắng này giúp họ có thêm một chức vô địch Europa League, nhưng thành tích năm nay tốt hơn nhiều so với thời điểm năm 2013. Đại diện phía tây London đã lên ngôi sau 15 trận không biết mùi thất bại và chỉ hòa 3 trong số đó.
Và theo thống kê từ Squawka, Chelsea của huấn luyện viên Maurizio Sarri là đội bóng đầu tiên ở thế kỷ mới đã lên ngôi vô địch sân chơi hạng 2 Châu Âu mà không thua một trận nào từ vòng bảng đến trận đấu cuối cùng.
The Blues thắng một mạch 5 trận đầu ở vòng bảng, họ có trận hòa đầu tiên ở lượt cuối (2-2 với MOL Vidi trên sân nhà Stamford Bridge) khi mà đã chắc vé đi tiếp. Sau đó, đội bóng này thắng thêm 6 trận liên tiếp nữa, trước khi trải qua 2 trận hòa với Eintracht Frankfurt ở vòng bán kết (thắng luân lưu).
Như vậy, Chelsea đã kết thúc mùa giải năm nay với nhiều sự tích cực, với 1 danh hiệu và tấm vé dự Champions League tư cách hạt giống số một. Thực tế, nếu thua Arsenal, đội bóng này cũng sẽ vẫn có mặt ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.