MỚI NHẤT :
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • 'Chelsea không thể đáp ứng những gì Hazard, Courtois và Willian mong muốn'

    09:42 Thứ tư 25/07/2018

    BongDa.com.vn Không được chơi ở Champions League luôn là vấn đề khiến các câu lạc bộ đau đầu mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến.

    Chelsea đang đứng trước nguy cơ mất Eden Hazard, Thibaut Courtois và Willian vì đội chủ sân Stamford Bridge không thể đáp ứng những yêu cầu mà các ngôi sao này đưa ra, Mario Melchiot cho biết.

    The Blues nổi lên như một thế lực mới của Ngoại hạng Anh từ năm 2003 sau khi chủ tịch Roman Abramovich mua lại đội bóng. Những năm gần đây, họ thường xuyên gặt hái được nhiều thành công ở đấu trường quốc nội với các chức vô địch Premier League và cả FA Cup.

     - Bóng Đá

     Chelsea lên ngôi ở FA Cup mùa trước nhưng chỉ đứng thứ 5 ở Ngoại hạng Anh.

    Dù vậy, với việc chỉ đứng thứ 5 ở mùa giải vừa rồi, đội bóng thành London đang đứng trước nguy cơ phải chia tay hàng loạt ngôi sao trụ cột ở mùa giải tới (2018/2019).

    Huấn luyện viên Antonio Conte đã bị sa thải và người thay ông - Maurizio Sarri - được kỳ vọng sẽ giải quyết được những vấn đề còn tồn đọng ở Chelsea. Họ đã bổ sung Jorginho vào để tăng sức mạnh của đội hình và đối với các cổ động viên Ngoại hạng Anh, Chelsea mùa sau sẽ rất đáng xem.

     - Bóng Đá

     Bộ đôi này được kỳ vọng sẽ giúp Chelsea thi đấu tốt hơn ở mùa giải tới.

    Tuy nhiên, việc họ có nguy cơ bị "rút ruột" bởi các "ông lớn châu Âu" như Real Madrid hay Barcelona vẫn có thể diễn ra. Cựu hậu vệ của The Blues, Melchiot đã nói trên talkSPORT về những thách thức chuyển nhượng mà đội bóng cũ của anh phải đối mặt khi chỉ được thi đấu ở Europa League mùa sau.

    "Đó là mấu chốt của sự việc - những cầu thủ này muốn được chơi bóng ở Champions League."

    "Họ muốn chơi cho một đội bóng có khả năng giúp họ hoàn thành mục tiêu vô địch Champions League và cả Premier League nữa."

    "Những đội bóng như Madrid hoặc Barcelona, họ không gặp vấn đề tương tự (không được dự Champions League)."

     - Bóng Đá

     Hazard và Courtois nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

    "Là một cầu thủ, nếu bạn chơi cho Chelsea và cùng với họ, bạn trở thành những nhà vô địch quốc nội thì không cần bận tâm đến những thứ khác làm gì."

    "Tuy nhiên, khi bạn không thể có được điều đó, đó sẽ là lúc bạn băn khoăn (liệu có gia nhập đội bóng khác hay không)."

    "Khi kết thúc sự nghiệp của mình, bạn sẽ muốn có được càng nhiều danh hiệu càng tốt và vì thế khi còn thi đấu, bạn sẽ làm tất cả để có được chúng."

    "Dĩ nhiên là bạn vẫn yêu câu lạc bộ bạn đang thi đấu hiện tại, nhưng bạn cần nhớ rằng một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp được đánh giá bằng số danh hiệu mà anh ta từng giành được."

     - Bóng Đá

     Sân chơi Champions League luôn là thứ có sức cám dỗ khó cưỡng đối với các cầu thủ.

    "Khi bạn đang ở một đội bóng hàng đầu, bạn không cần quá lo về điều đó. Tuy nhiên nếu những đội bóng như Madrid hay Barcelona quan tâm tới bạn, bạn sẽ không thể không suy nghĩ về những lời đề nghị đó, đặc biệt là khi câu lạc bộ của bạn đang trong hoàn cảnh khó khăn."

    Hazard từng úp mở về vấn đề chuyển nhượng của mình trong khi Courtois không giấu diếm mong muốn được quay lại Tây Ban Nha thi đấu trong tương lai.

    Chelsea, tuy nhiên, đã có thể tạm yên về Willian khi đội bóng được cho là theo đuổi cầu thủ này suốt thời gian vừa qua - Barcelona - đã bất ngờ ký hợp đồng với Malcom từ Bordeaux dù trước đó, tiền đạo này được cho là đã đạt thoả thuận miệng với AS Roma.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 09:30 25/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...