MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 'Chelsea hiện tại không còn tàn nhẫn như trước'

    20:47 Thứ hai 18/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Chelsea hiện nay đã không còn giữ được hình ảnh của nhiều năm về trước.

    Nhận định của cựu hậu vệ Manchester United và nay là chuyên gia phân tích của Sky Sports, Gary Neville đã chỉ ra hiện tại The Blues không còn những cái tên mang tố chất như John Terry, Didier Drogba, Ricardo Carvalho và Diego Costa, các cầu thủ Chelsea đã thiếu đi sự tàn nhẫn để có thể kết thúc trận đấu.

    Chelsea của HLV Maurizio Sarri vừa phải trải qua một thất bại đáng thất vọng trong ngày hôm qua. Hai bàn thắng của Richarlison và Gylfi Sigurdsson đã góp phần vào chiến thắng 2-0 của Everton tại Goodison Park. Với thất bại trên, đoàn quân của Sarri đã mất đi cơ hội rất lớn để có thể chen chân vào top 4 Ngoại Hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Gary Neville đang là chuyên gia phân tích của Sky Sports.

    "Nếu Chelsea quyết đoán hơn trong hiệp một, họ đã có thể kết thúc nhanh trận đấu với hai bàn thắng, công bằng mà nói The Blues đã thi đấu rất tốt, họ kiểm soát hoàn toàn nhưng cái họ không có là sự tàn nhẫn để kết liễu đối thủ," Neville nhận định.

    "Chelsea thua và mọi người bắt đầu cảm thấy tiếc thay cho một tập thể thụ động và nhu nhược."

     - Bóng Đá

     Chelsea hiện tại thi đấu thụ động và mất đi sự tàn nhẫn.

    "Chelsea hiện nay đã không còn giữ được phong cách tàn nhẫn như những gì họ làm vài năm trước. Tôi vẫn nhớ lúc đó, chỉ cần có được một chút lợi thể nhỏ, họ sẽ có thể giải quyết nhanh trận đấu sau đó lui về phòng ngự bảo toàn tỷ số.

    Đó là phong cách đã giúp Chelsea thành công từ khi Roman Abramovich nắm quyền điều hành CLB, họ sẵn sàng thi đấu quyết liệt, vào bóng mạnh, chơi ác ý chỉ để bảo vệ thành quả mà mình có được."

    "Với lối chơi như thế, chúng ta đã thấy Chelsea thành công đến nhường nào, khi đó không có một đội bóng nào muốn để cho họ có được lợi thế nhỏ vì ngay sau đó họ sẽ biến lợi thế từ nhỏ thành rất lớn với sự tàn nhẫn và thô bạo của mình." Gary Neville nhắc lại thời kỳ vàng son của Chelsea.

    "Tôi nhớ về John Terry, Didier Drogba và Ricardo Carvalho, họ là những cầu thủ tiêu biểu cho hình ảnh Chelsea ngày đó, còn có cả Diego Costa nữa." Anh tiếp tục.

     - Bóng Đá

     Terry và Drogba là hình ảnh tiêu biểu cho lối chơi của Chelsea những năm trước.

    "Khi chúng ta xem Chelsea của ngày nay, họ thiếu một chút gì đó hình ảnh gai góc của ngày xưa, với tôi lúc này Chelsea không còn quá đáng sợ như trước nữa."

    "Đó là một hình ảnh hoàn toàn khác với lúc trước, bây giờ họ chuyền nhiều hơn, các cầu thủ di chuyển cách xa nhau mỗi khi thủ môn có bóng. Lúc trước thì không như vậy, The Blues là một đội chơi bóng trực diện, sẵn sàng lao vào cướp bóng bất chấp tình hình."

    Nguyễn Kim Bằng | 19:05 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...