MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Chelsea đang sở hữu 'quái vật không chiến' hàng đầu châu Âu

    18:03 Thứ bảy 24/10/2020 | 1

    BongDa.com.vn Một thống kê sẽ khiến các cổ động viên của The Blues cảm thấy phấn khích.

    Mùa giải năm nay, Kurt Zouma đã được Frank Lampard tin dùng thường xuyên. Anh đã đá chính 4/5 trận của The Blues tại Premier League, đồng thời ghi được 2 bàn thắng. Tất nhiên, ai cũng hiểu chơi bóng bằng chân không phải là một thế mạnh của Zouma, song nói về khả năng không chiến, chẳng ai tại Chelsea có thể qua mặt cầu thủ sinh năm 1994.

    Theo thống kê từ Whoscored, trung vệ người Pháp sở hữu tỷ lệ chiến thắng tuyệt đối trong các pha không chiến ở Premier League. Hiện tại, anh cũng đang là người có số pha tranh chấp trên không thành công nhiều nhất 5 giải hàng đầu tại châu Âu với 16 lần. Xếp sau anh lần lượt là Berat Djimsiti (9) và Cristian Romero (8) - cả hai đều đang thi đấu cho Atalanta.

    Stat shows area where Kurt Zouma has an edge over other Chelsea centre-backs - Bóng Đá

    Kurt Zouma là cỗ máy không chiến thực thụ của Chelsea.

    Rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà HLV Frank Lampard lại tin tưởng để anh đá cặp cùng Thiago Silva. Dù vậy, Michael Owen vẫn không cảm thấy thuyết phục với những gì mà Zouma đã thể hiện. Sau trận đấu mà Chelsea giữ sạch lưới trước Sevilla, Owen nhận định: "Zouma bên cạnh anh ấy [Silva] khiến bạn có chút e sợ.

    Nhưng ngay khi bạn nhìn thấy bóng đến chân Silva, bạn sẽ được thư giãn và đó là điều mà toàn đội Chelsea sẽ cảm thấy. 

    Kể cả khi có bóng hay không, anh ấy vẫn sẽ truyền sự tự tin đó cho mọi người.”

    Những chiến thắng của Chelsea trong các trận chung kết trước Arsenal:

     
    Anh Tú | 17:33 24/10/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...