MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Chelsea của Lampard khác gì Conte, Sarri? Joe Cole có câu trả lời

    16:22 Chủ nhật 25/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những phát biểu rất đáng chú ý từ cựu danh thủ Joe Cole về đội bóng cũ của mình.

    Đêm qua, Chelsea đã có được chiến thắng đầu tiên của mùa giải nhờ vào công của bộ đôi trẻ Mason Mount và Tammy Abraham.

    Nếu như Mason Mount có cho mình một bàn thắng nhờ công kiến tạo của Christian Pulisic thì Abraham thậm chí còn ấn tượng hơn khi mang về một cú đúp. Rõ ràng sau khởi đầu không như ý, đoàn quân của HLV Frank Lampard đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu khởi sắc.

    Và mới đây, cựu danh thủ Joe Cole đã lên tiếng chỉ ra sự khác biệt của Lampard và 2 người tiền nhiệm - Sarri cùng Conte.

    Trên BT Sports, Cole nói:

    "Khi nhận xét bất kỳ đội bóng nào chỉ với 2,3 trận đấu đầu tiên của mùa giải, bạn không thể chỉ nhìn vào tỉ số."

    Frank Lampard cảnh báo học trò trước trận đấu với Norwich - Bóng Đá

    Đoàn quân của HLV Lampard đã bắt đầu cho thấy sự khởi sắc.

    "Cách họ thi đấu mới là thứ có thể chỉ ra họ sẽ chơi ra sao trong suốt một mùa giải kéo dài 38 vòng."

    "Chúng ta cần nhìn vào những điều mà Frank Lampard muốn các học trò làm. Nếu có để ý, bạn sẽ thấy đó là pressing tầm cao. Họ đã không làm điều đó trong vòng 2 năm qua. Luôn có cầu thủ Chelsea xuất hiện quanh quả bóng. Họ luôn muốn chơi trên chân đối thủ."

    "Chelsea đã làm tốt ở trận đấu với Leicester, trận đấu sân nhà đầu tiên của Lampard. Conte và Sarri thường ra sân với khối đội hình thấp cũng như không đặt nặng cường độ thi đấu. Thế nhưng Frank đã đến và yêu cầu họ chơi với cường độ cao. Điều đó rất khó khăn và cần nhiều sự nỗ lực."

    Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea:

    Anh Tú | 15:00 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...