MỚI NHẤT :
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • Chelsea có nên mạo hiểm với thương vụ Higuain?

    10:00 Thứ sáu 11/01/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Argentina được cho là rất gần với Stamford Bridge. Tuy nhiên đây sẽ là một thương vụ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

    Hàng loạt tờ báo tại Tây Ban Nha cho biết Gonzalo Higuain sẽ là bản hợp đồng thứ hai của Chelsea, sau thương vụ bom tấn với Christian Pulisic từ Borussia Dortmund. Theo đó Roman Abramovich sẵn sàng chi ra 40 triệu euro phí chuyển nhượng cũng như 8 triệu euro mỗi năm để trả lương cho cựu cầu thủ Real Madrid.

    Nguyên nhân chính khiến Chelsea thất thế so với những đội bóng xếp trên là vì họ không có một chân sút đẳng cấp trong đội hình. HLV Sarri buộc phải sử dụng Eden Hazard ở vị trí số 9 ảo, tuy nhiên điều này vô tình khiến ngôi sao người Bỉ chịu thêm nhiều áp lực và không duy trì sự bùng nổ thường xuyên.

     - Bóng Đá

     Higuain đã rất gần Chelsea?

    Nếu Higuain cập bến Stamford Bridge, Hazard sẽ trút bỏ được gánh nặng săn bàn và có thể trở lại chơi tự do ở vị trí sở trường của anh bên hành lang cánh trái. Higuain không phải là mẫu tiền đạo độc lập tác chiến, tự làm tự ăn. Điểm mạnh của anh là liên kết với các vệ tinh xung quanh và cụ thể hóa những đường kiến tạo của các đồng đội thành bàn thắng. Tiền đạo người Argentina từng làm việc với HLV Sarri, và đó là lý do người ta tin chiến lược gia người Italia sẽ biết cách để giúp học trò cũ của mình tỏa sáng.

    Thế nhưng hẳn các CĐV Chelsea vẫn chưa quên những Fernando Torres hay Andriy Shevchenko, những chân sút đã khẳng định được đẳng cấp nhưng lại lụi tàn một cách khó hiểu khi gia nhập Stamford Bridge. Shevchenko chuyển đến Chelsea sau khi tỏa sáng rực rỡ tại AC Milan. Còn Torres từng là sát thủ khét tiếng tại Ngoại hạng Anh lại trở thành một trong những bản hợp đồng tệ nhất trong lịch sử The Blues.

     - Bóng Đá

     Đây là thương vụ khá rủi ro.

    Chưa ai dám chắc Higuain có thể hòa nhập được với Premier League hay không chứ chưa nói gì sẽ tỏa sáng. Ngoại hạng Anh hiện đã bước vào giai đoạn lượt về, vốn đã căng thẳng nay còn khốc liệt hơn. Cựu sao Real sẽ không có thời gian để làm quen mà anh bắt buộc phải ghi bàn, phải tỏa sáng để giúp The Blues ít nhất có được một vị trí trong top 4.

    Đó là một trong những lý do những đội bóng lớn thường không muốn nổ bom tấn vào mùa Đông vì không có thời gian để các tân binh hòa nhập, trừ khi đó là những phương án cho tương lai. Tuy nhiên Higuain đã 31 tuổi, chắc chắn đây không phải là phương án lâu dài của Chelsea. Vậy họ có nên mạo hiểm trong thương vụ này?

    Endo | 05:00 11/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...