MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea có lợi thế trước đại chiến, Mourinho phản ứng thế nào?

    18:32 Thứ năm 26/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý của Người Đặc Biệt khi đối thủ nhiều thời gian để chuẩn bị hơn.

     

    Những con số đáng chú ý trong sự nghiệp của Bale

    Thời điểm hiện tại, Tottenham Hotspur đang bay cao khi ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League. Dù vậy, chưa bao giờ là dễ dàng để giữ vững ngôi vị này cả, và Jose Mourinho cùng các học trò sẽ được thể nghiệm điều đó ở cuộc đụng độ với Chelsea diễn ra vào cuối tuần này.

    Vì lịch thi đấu, The Blues có nhiều hơn Gà Trống 2 ngày nghỉ, dẫu vậy, Người Đặc Biệt khẳng định ông không cảm thấy có gì đáng để phiền lòng: "Ở Champions League, có hai lựa chọn là đá thứ Ba hoặc đá thứ Tư.

    'We won't complain about it': Mourinho on Chelsea having two extra days to prepare for Spurs clash - Bóng Đá

    Mourinho không thấy phiền lòng khi Chelsea có lợi thế về mặt thời gian so với đội bóng của ông.

    Lịch thi đấu của Chelsea là vào thứ ba, họ có được một chút sự may mắn, và nó cho phép họ có thêm thời gian để chuẩn bị cho cuộc đấu vào Chủ Nhật.

    Dù vậy, đây chẳng phải điều gì mới, nó xảy ra mọi lúc, và chúng tôi sẽ chẳng phàn nàn gì về nó cả."

    Cuộc đấu tới hứa hẹn sẽ không dễ dàng cho The Lilywhites bởi Chelsea đang có phong độ tốt. Về phía đội chủ nhà, họ đương nhiên là rất muốn thắng. Theo The Metro, Mason Mount gần đây đã tiết lộ rằng Lampard đặc biệt coi trọng trận đấu này và dặn dò các học trò chuẩn bị thật kỹ nhằm mục tiêu giành trọn 3 điểm.

    Anh Tú | 18:02 26/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...