MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • "Chelsea chưa đủ trình ngang hàng với Man City và Liverpool"

    15:05 Thứ hai 26/11/2018

    BongDa.com.vn Chứng kiến cú ngã ngựa của Chelsea trước Tottenham, cựu công thần Man Utd Gary Neville đã có những đánh giá thẳng thắn về sức mạnh của The Blues.

    Chelsea đã bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua giành ngai vàng Ngoại hạng Anh cùng Man City và Liverpool sau thất bại 1-3 trước Tottenham tại vòng 13 vừa qua. Đây không chỉ dừng lại là một trận thua đầu tiên của đội chủ sân Stamford Bridge mà nó còn làm nổi bật một số vấn đề mà HLV Maurizio Sarri phải giải quyết.

     Chelsea đã bị đứt mạch 12 trận bất bại tại Ngoại hạng Anh.

    Sự chắc chắn của hàng tiền vệ chính là một trong những vấn đề cần nhắc đến và cựu công thần Alan Shearer cũng đã chỉ ra vị trí khiến Chelsea phải thua đau tại Wembley. Tuy nhiên, với chuyên gia Sky Sports Gary Neville, thì vấn đề của The Blues chính là ở đẳng cấp đội bóng.

    "Tôi đã xem họ trong trận đấu với West Ham và cảm giác đầu tiên chính là tôi nghĩ đây không phải là một ứng cử viên vô địch dù họ đã có những thay đổi, chuyển biến trong lối đá. Và tất nhiên, họ không thể sánh cùng Liverpool và Man City.

    Nhưng tôi nghĩ, HLV Sarri và các học trò vẫn đang đi đúng hướng và có thể nghĩ đến cúp bạc vào những mùa giải tiếp theo. Tôi nghĩ rằng, họ chưa chuẩn bị tốt về tâm lý và dễ dàng đánh mất chính mình trong những giai đoạn khó khăn trong nội tại trận đấu.

    Để trở thành đội vô địch, bạn cần quy tụ nhiều yếu tố và Chelsea cần cải thiện hơn nữa trong thời gian tới", Neville chia sẻ.

    Đăng Huy | 14:25 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...