MỚI NHẤT :
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • Chelsea chi thêm 200 triệu bảng tăng cường 4 vị trí

    10:21 Thứ hai 10/08/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Stamford Bridge đang hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng.

    Sự góp mặt của Frank Lampard trên băng ghế huấn luyện phần nào giúp Chelsea cải thiện được lối chơi. Tuy nhiên để có thể lấy lại vị trí vốn có và cạnh tranh cho chức vô địch Premier League cũng như Champions League mùa tới, The Blues vẫn cần tăng cường thêm một vài vị trí bằng những bản hợp đồng chất lượng.

    Tính đến hiện tại, Chelsea đã mang về thành công hai cái tên đó là Hakim Ziyech cùng với Timo Werner. Theo Mirror, Lampard ưu tiên chiêu mộ thêm 3 tân binh, đó là Ben Chilwell, Declan Rice và Kai Havertz. Báo cáo cho biết The Blues cũng cần một thủ thành mới để thay thế Kepa, nhiều khả năng sẽ khiến đội bóng này chi tiêu trước mùa giải lên đến con số 200 triệu bảng.

    Chelsea chi 200 triệu bảng mua sắm - Bóng Đá

     Chelsea nỗ lực tăng cường lực lượng.

    Hiện Chelsea đang nỗ lực đàm phán với Bayer Leverkusen về trường hợp của Kai Havertz. Đại diện của Đức muốn nhận về ít nhất 90 triệu bảng trong thương vụ này và không hề có ý định giảm giá vì COVID-19. Havertz nổi bật nhất ở vai trò tiền vệ công. Anh đã có 17 bàn thắng và 9 kiến tạo cho Leverkusen mùa này trên mọi đấu trường.

    Tương tự Leicester City và West Ham đang “thét giá” Ben Chilwell và Declan Rice khiến Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình đàm phán. Trong khung gỗ, The Blues đã xác định một số tên tuổi cần chiêu mộ là Jan Oblak, Ter Stegen, Dean Henderson…

    Buổi tập của Timo Werner trong màu áo Chelsea

     
    Endo | 09:51 10/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...