MỚI NHẤT :
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Chê MU đá tệ, chuyên gia bị Vidic lườm trên sóng truyền hình

    20:38 Thứ hai 25/02/2019 | 2

    Đang phân tích về trận derby nước Anh, chuyên gia Graeme Souness bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm từ cựu đội trưởng Man Utd Nemanja Vidic ngồi đối diện.

    Nemanja Vidic có ngày trở lại Manchester trước thềm trận derby nước Anh thuộc vòng 27 Premier League. Tại đây, cựu thủ quân Man Utd tham dự nhiều chương trình giao lưu, đồng thời cũng nhận lời mời tham gia bình luận trực tiếp trên sóng của Sky Sports.

    Phát biểu sau khi trận đấu trên sân Old Trafford khép lại, chuyên gia Graeme Souness dùng những cụm từ như "chơi tốt", "gây ấn tượng" để miêu tả về màn trình diễn của Liverpool: "Tôi nghĩ đội khách chơi tốt hơn. Họ hoàn toàn kiểm soát trận đấu và trước khu vực 16,5 m của Man Utd."

     - Bóng Đá

     Graeme Souness (phải) nổi tiếng là chuyên gia hay chỉ trích MU, đặc biệt là Paul Pogba. 

    Đang phân tích, Souness đột nhiên dừng lại và hỏi Vidic: "Tại sao anh lại nhìn tôi như vậy?". Chuyên gia 65 tuổi nhận thấy từ đầu bài phát biểu, Vidic luôn nhìn chằm chằm vào mình với vẻ không mấy thiện cảm. Khi nhận câu hỏi, cựu đội trưởng MU không thay đổi sắc mặt. Sau đó, anh làm dịu tình hình bằng nụ cười.

    Cử chỉ của Nemanja Vidic khiến nhiều CĐV thích thú. "Đội trưởng tuyệt vời", "Không còn thi đấu nhưng anh ấy vẫn muốn bảo vệ MU" là những lời khen cộng đồng mạng dành cho cựu hậu vệ người Serbia.

    Trở lại với trận derby nước Anh thuộc vòng 27 Premier League diễn ra đêm 24/2, Man Utd chịu tổn thất trước và trong trận đấu. Sau khi không có sự phục vụ của Matic, Martial, HLV Solskjaer phải dùng cả 3 quyền thay người ngay trong hiệp một. Lần lượt Ander Herrera, Juan Mata và Lingard tập tễnh rời sân vì chấn thương. Marcus Rashford bị đau nhưng vẫn gắng gượng thi đấu hết 90 phút do hết quyền thay người.

     - Bóng Đá

     MU thi đấu kiên cường, thậm chí tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2.

    Những xáo trộn về nhân sự của cả 2 CLB khiến trận đấu diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng. MU và Liverpool trình diễn lối chơi khá đơn điệu và chỉ biết trông chờ vào những pha bóng cố định.

    HLV Juergen Klopp cũng phải thừa nhận ông chuẩn bị phương án để đối đầu với MU mạnh nhất. Tuy nhiên, Liverpool đánh mất nhịp độ trận đấu khi phải đối mặt với đội hình gồm toàn cầu thủ dự bị của Solskjaer.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League sau vòng 27.

    * Ảnh: Sky Sports

    Tuấn Nguyên | 18:48 25/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...