MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Chàng trai Nhật Bản trở thành fan cuồng của tuyển Thái Lan

    16:51 Chủ nhật 17/11/2019

    BongDa.com.vn Những năm gần đây bóng đá Nhật Bản và Thái Lan có nhiều sự liên kết.

    Nhiều năm qua, số lượng cầu thủ Thái Lan đến Nhật Bản chơi bóng và tỏa sáng ở J.League ngày càng tăng lên. Hè mới đây, đội tuyển Thái Lan đã bổ nhiệm chiến lược gia người Nhật, ông Akira Nishino làm HLV trưởng của mình. Do đó ngày càng có nhiều người theo dõi bóng đá Thái Lan ở đất nước hoa anh đào.

    Nhưng không phải ai cũng vượt qua hành trình 5000 dặm để đến Đông Nam Á trực tiếp cổ vũ đội tuyển này như chàng trai trẻ Yuichiro Hori. Yuichiro lý giải nguyên nhân những chuyến đi của mình: "Chính sự đam mê và nhiệt huyết của CĐV Thái Lan đã khiến tôi trở thành một người hâm mộ của tuyển Thái. Thêm vào đó, cách đối xử tử tế của họ trong những hành trình đến Thái Lan đã khiến tôi trở thành người ủng hộ Changsuek (tên fanpage tuyển Thái Lan)".

    Chàng trai Nhật Bản trở thành fan cuồng của tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     Yuichiro vượt hành trình dài đến cổ vũ tuyển Thái.

    Yuichiro kể về trận đấu đầu tiên của mình, chính là trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan hồi tháng 9 trên sân Thammasat: "Đó là trận đầu tiên HLV của chúng tôi, Akira Nishino, làm việc với tuyển Thái Lan, cho nên tôi đã quyết định có mặt. Tôi đến Pathum Thani mà không có áo đội tuyển, thậm chí vé trận đấu cũng đã cháy hàng."

    "Nhưng nhờ vào sự nồng nhiệt của CĐV Thái Lan, Facebook và Instagram của tôi đã nhanh chóng tràn ngập tin nhắn của những người biết tôi và muốn gửi tặng vé. Sau đó, tôi và bạn mình mới có thể theo dõi trận đại chiến Đông Nam Á này."

    Ở trận đấu đó, Voi chiến đã không có được một kết quả như ý khi hòa Việt Nam không bàn thắng trên sân nhà. Nhưng điều đó không khiến Yuichiro Hori bớt ấn tượng với đội tuyển này. Anh quyết định phải trả ơn CĐV Thái Lan bằng cách in tặng mọi người nhiều banner và mặt nạ của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, người đang chơi bóng ở Hokkaido.

    Chàng trai Nhật Bản trở thành fan cuồng của tuyển Thái Lan - Bóng Đá

     CĐV Thái đeo mặt nạ Chanathip.

    Yuichiro làm việc trong nghề quan hệ công chúng, có cơ hội tiếp xúc với nhiều cầu thủ, bao gồm những ngôi sao Thái Lan chơi bóng ở J.League, anh nhận xét về nền bóng đá nước này: "Giải Thái Lan đang tiến bộ rất nhanh. Khi tôi đến đây lần đầu năm 2017, giải đấu này vẫn còn khá chậm. Nhưng giờ đây họ đã phát triển rất nhiều về chiến thuật và cả chất lượng cầu thủ."

    Khi được hỏi sẽ cổ vũ ai nếu Thái Lan và Nhật Bản đối đầu ở vòng loại tiếp theo của World Cup 2022, Yuichiro cười: "Haha, thật sự rất khó! Có lẽ tôi không nên xem trận đó. Nhưng tôi mong cả hai đội có thể cùng đến Qatar dự FIFA World Cup 2022."

    Không khí cuồng nhiệt những ngày World Cup: 

    Hoài Thu | 16:30 17/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...