MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 92 Club - CLB dành cho những CĐV bóng đá 'chất' nhất nước Anh

    06:00 Thứ năm 14/11/2019

    BongDa.com.vn Để được gia nhập CLB này, bạn sẽ phải đến đủ 92 SVĐ của Anh để xem thi đấu.

    Nhiều người đàn ông có sở thích sưu tầm. Có người thích sưu tầm tem, có người thích rượu, người thích chất đầy căn phòng của mình những mô hình các nhân vật siêu anh hùng trong phim viễn tưởng. Và ở Anh, có một nhóm người thích được cầm trên tay những tấm vé xem bóng đá ở tất cả SVĐ của đất nước mình. Đó cũng là điều kiện cần để có thể gia nhập "CLB 92" - tập thể dành cho những người đã xem bóng ở cả 92 SVĐ của 92 CLB thuộc các giải chuyên nghiệp Anh.

    Mike Kimberley, thành viên CLB cho biết: "Đây là một hành trình khá đơn độc, nếu có ai đó đồng hành cùng bạn trên con đường này thì sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Tiếc là khi nói với người khác về những gì đang làm, người ta thường sẽ nghĩ bạn mất trí rồi."

    92 Club - CLB dành cho những CĐV bóng đá 'chất' nhất nước Anh - Bóng Đá

     Mike Kimberley với chiếc mũ in logo CLB.

    Nghe qua, nhiều người xem bóng đá sẽ phản pháo rằng chả có gì điên rồ ở đây, đi khắp đất nước xem bóng đá là hành động hợp lý đối với những CĐV cuồng nhiệt. Tuy nhiên nếu phân tích kỹ càng hơn sẽ thấy việc cố gắng gia nhập CLB 92 thực sự tốn rất nhiều công sức, tiền bạc và thậm chí đôi khi hơi khiên cưỡng.

    Không kể các trận sân nhà hoặc gặp các đối thủ cùng thành phố, phần lớn trận đấu sẽ khiến khán giả phải mất nhiều giờ di chuyển, nhất là khi nhiều CLB Scotland, xứ Wales cũng gia nhập hệ thống bóng đá Anh; có thể phải qua đêm ở ngoài; có những trận đấu diễn ra vào giữa tuần; những trận đấu buồn ngủ hoặc lạc lõng giữa những nhóm người mình không thuộc về. Tất cả kế hoạch phải dung hòa được với cuộc sống bình thường, nếu không, bạn có thể mất cả vợ, con, công việc sau khi đặt chân được lên 50 sân đấu. Việc lựa chọn những trận đấu phù hợp nhất để thưởng thức ở cả 92 SVĐ gần như là điều không thể.

    Ngoài điều kiện cần kể trên, người muốn gia nhập CLB 92 phải đảm bảo đã có mặt ở cả những SVĐ mới (nếu có) của các CLB Anh. Đồng thời, tất cả các trận đấu phải thuộc các giải đấu chính thức, các trận giao hữu và tri ân không được tính. Ngoài ra còn nhiều quy định chi tiết khác.

    92 Club - CLB dành cho những CĐV bóng đá 'chất' nhất nước Anh - Bóng Đá

     Crown Ground, một trong những sân bóng nhỏ nhất ở Anh với sức chứa 5.450 người.

    CLB 92 được thành lập vào năm 1978 bởi Gordon Pearce, một CĐV cuồng nhiệt của Bristol Rovers. Ban đầu, CLB có 40 thành viên, tính đến năm 2015, 1.230 người đã đạt tiêu chuẩn gia nhập CLB. Tuy nhiên đây vẫn là một con số rất nhỏ, cho thấy điều kiện tham gia CLB 92 khó khăn đến mức nào. Mike Kimberley thừa nhận để vào CLB, các thành viên không chỉ tốn thời gian, tiền bạc mà còn cần chút ám ảnh với bóng đá nữa.

    "Tôi nghĩ vậy. Tôi luôn cho rằng cách đúng nhất để miêu tả CLB này là 'một tập thể của những tay gàn làm những điều giống nhau'. Tôi nghĩ đó là một đặc tính của đàn ông, CLB không có nhiều thành viên nữ." 

    Mike đã dành cả đời mình để ủng hộ Crystal Palace, được vào hội năm 1996 - 29 năm sau trận đấu đầu tiên giữa Palace với Huddersfield năm 1967. Kể từ đó đến nay, ông đã xem bóng ở 146 SVĐ, gồm cả các sân ở các giải hạng 5, 6, 7. Riêng với Crystal Palace, ông đã theo chân đội bóng này đến 70 SVĐ.

    Khi được hỏi kinh nghiệm gia nhập CLB 92, Mike Kimberley nhấn mạnh việc đi xem bóng một mình không phải lúc nào cũng dễ chịu. Bên cạnh đó, Cúp FA là giải đấu xứng đáng được đầu tư. Chơi ở Cúp FA, các đội bóng Anh sẽ chạm trán nhiều đối thủ không quen thuộc, đồng thời chất lượng trận đấu là đủ để người xem có thể tận hưởng.

    Video những bàn thắng đẹp của Manchester City tại Anfield: 

    Hoài Thu | 03:30 14/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...