MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • 'Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Man City vô địch'

    17:17 Thứ tư 18/04/2018

    BongDa.com.vn Trung vệ của John Stones đã có những phát biểu đầy tự tin khi cho biết chức vô địch đội bóng anh có được không phải là chuyện bất ngờ.

    Với chiến thắng 3-1 trước Tottenham và MU để thua West Brom 0-1, Man City đã chính thức trở thành tân vương của Premier Leauge mùa giải 2017/2018. Tuy nhiên, các thành viên của The Citizens tỏ ra không mấy bất ngờ về thành tích này của đội bóng. HLV Pep Guardiola phát biểu ông đã biết đội nhà vô địch từ tháng 9, trong khi đó trung vệ John Stones cũng cho rằng việc Man City vô địch không có gì đáng ngạc nhiên.

    "Không có gì bất ngờ ở đây cả, chúng tôi là một tập thể mạnh và đã chơi vô cùng gắn kết từ mùa giải trước. Man City đã xây dựng một đội hình ăn ý và đủ mạnh để tiến tới ngôi vương và đây là thành quả cả đội xứng đáng có được. Đội bóng đã có những màn thể hiện quá nổi bật so với phần còn lại của giải đấu", cựu cầu thủ Everton cho biết

    'Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Man City vô địch' - Bóng Đá

     John Stones không bất ngờ về chức vô địch của Man City.

    "Tuy nhiên Man City vẫn không được chủ quan ở mùa giải năm sau, toàn đội cần phải nỗ lực để có thể bảo vệ  chức vô địch. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều đội trong quá khứ ngủ quên trên chiến thắng và chắc chắn Man City không muốn điều này xảy ra. Sự khao khát, chiến đấu vì danh dự của đội bóng là thứ mà các cầu thủ luôn muốn hướng đến", John Stones nói thêm.

    Đây đã là lần thứ 3 Manchester City giành chức vô địch Premier League sau mùa giải 2011/2012 và 2013/2014. Ở những vòng đấu cuối cùng, đội chủ sân Etihad đang hướng đến việc phá kỷ lục thắng nhiều trận nhất trong một mùa giải của Chelsea (30 trận thắng vào mùa giải 2016/2017). 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 16:30 18/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...