MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chấn thương ĐT Việt Nam: Lo cho Huy Hùng

    12:56 Thứ ba 27/09/2016 | 4

    BongDa.com.vn Trong số 4 ca chấn thương ĐT Việt Nam, đáng lo ngại nhất tiền vệ Huy Hùng, sáng (27/09) “nhạc trưởng” QNK Quảng Nam phải tập riêng theo giáo án của bác sĩ Đồng Xuân Lâm.

    anh2

    Tiền vệ Huy Hùng (sáng 27/09) phải tập theo giáo án riêng của bác sĩ ĐT Việt Nam - Đồng Xuân Lâm. Ảnh: Đình Viên.

    Như thông tin BongDa.com.vn đăng tải chiều ngày (26/09), ở buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam trên sân Thống Nhất, HLV Hữu Thắng có 4 “thương binh” là Đình Luật, Văn Hoàn, Đình Hoàng và Huy Hùng. Theo đánh giá của HLV trưởng xứ Nghệ, thì chấn thương của các cầu thủ không đáng lo ngại, bởi sau một mùa giải thi đấu kéo dài và quyết liệt, một số cầu thủ có thể bị quá tải, họ sẽ trở lại sau hai hoặc ba buổi tập nữa.

    Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, ở buổi tập sáng (27/09) trên sân Thống Nhất, tiền vệ Huy Hùng (QNK Quảng Nam) đã phải tập giáo án riêng của bác sĩ ĐT Việt Nam Đồng Xuân Lâm. Những bước chạy của Huy Hùng có động tác khá nặng nề, bên cạnh đó Hùng thương xuyên ôm lưng khi được bác sĩ Lâm cho nghỉ.

    Mùa giải 2016, Huy Hùng và Thanh Trung là hai trụ cột quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của HLV Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam). Thực tế, Huy Hùng đã thi đấu đến 80% các trận cầu của đội bóng xứ Quảng Ở V-League 2016. Vẫn chưa có kêt luận chính thức từ các bác sỹ về chấn thương của tiền vệ Huy Hùng, tuy nhiên những diễn biến trong hai buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam thì đáng lo ngại cho tiền vệ này.

    anh1

    Ba cầu thủ khác có dấu hiệu quá tải sau mùa giải 2016 vẫn chưa thể tập cùng đội ở buổi tập thứ hai trên sân Thống Nhất. Ảnh: Đình Viên.

    Bên cạnh đó, 3 cầu thủ khác của ĐT Việt Nam là Đình Luật, Văn Hoàn và Đình Hoàng vẫn tiếp tục được HLV thể lực người Đức cho nhả dần khối lượng sau mùa giải căng thẳng ở V-League 2016. Hậu về Văn Hoàn và Đình Hoàng vẫn chưa chạm bóng trong buổi sáng nay, tuy nhiên trung vệ Trương Đình Luật sau màn khởi động nhẹ đã được trợ lý Hữu Thắng cho tập bóng.

    Từ nay đến AFF Suzuki Cup 2016 vẫn còn gần hai tháng nữa mới chính thức diễn ra. Kế hoạch tập luyện và thi đấu giao hữu của ĐT Việt Nam diễn ra hết sức quyết liệt khi các cầu thủ cạnh tranh để có được vị trí chính thức. Vậy nên, việc Huy Hùng không kịp bình phục sẽ là rất khó khăn, bởi tuyến giữa ĐT Việt Nam có khá nhiều gương mặt nổi bật như Văn Quyết, Thành Lương, Hoàng Thịnh, Minh Tuấn, Xuân Trường hay Tuấn Anh.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 12:00 27/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...