MỚI NHẤT :
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Chân sút chủ lực Malaysia tuyên bố phá lưới ĐT Việt Nam tại Mỹ Đình

    08:32 Thứ tư 14/11/2018

    Sau khi giành 2 chiến thắng tại vòng bảng AFF Cup 2018, Norshahrul Idlan Talaha cùng Malaysia sẽ có trận đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11.

    Tiền đạo chủ lực của Malaysia tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả khi lập cú đúp giúp đội nhà giành chiến thắng 3-1 trước Lào tại loạt trận thứ hai bảng A trên sân vận động Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

    Cùng với pha lập công mang về 3 điểm trước Campuchia, Norshahrul đã có 3 bàn thắng tại AFF Cup năm nay và chỉ xếp sau tiền đạo Adisak Kraisorn trong danh sách ghi bàn tốt nhất giải.

    Sau trận đấu, Mat Yo (biệt danh của Norshahrul) tuyên bố luôn sẵn sàng đóng vai người hùng cho đội tuyển dù thừa nhận gặp không ít áp lực. Anh trả lời trong buổi họp báo: "Tiền đạo luôn gặp phải sức ép từ người hâm mộ và huấn luyện viên, nhưng tôi có thể vượt qua được những áp lực đó."

     - Bóng Đá

     Norshahrul (bên phải) là tác giả của bàn thắng duy nhất trong trận đối đầu Campuchia. Ảnh: FAM.

    Norshahrul từng được HLV trưởng Tan Cheng Hoe so sánh với tiền vệ Luka Modric của Real Madrid. Tuy nhiên, chân sút chủ lực của "Harimau Malaya" vẫn chưa dám vỗ ngực giương oai khi cho rằng những trở ngại phía trước sẽ ngày càng khó khăn hơn.

    Mat Yo chia sẻ: "Chúng tôi đã trải qua 2 trận đấu tại vòng bảng. Ở kỳ AFF nào, Malaysia cũng phải đối đầu với ĐT Việt Nam, trận đấu tới gặp tuyển Việt Nam cũng sẽ vô cùng khốc liệt. Hy vọng chúng tôi sẽ được tiếp thêm sức mạnh để có một khởi đầu suôn sẻ tại Hà Nội."

    "Hy vọng các đồng đội sẽ hỗ trợ thật tốt, không chỉ riêng tôi mà những cầu thủ khảc cũng sẽ ghi bàn để giúp đội nhà giành chiến thắng", nhà vô địch AFF Cup 2010 khẳng định.

    Trước năm 2018, Norshahrul từng 4 lần tham dự các kỳ AFF Cup trong lịch sử. Trong số đó, Malaysia có tới 3 lần chạm trán Việt Nam (hai lần ở bán kết năm 2010 và 2014, một lần tại vòng bảng năm 2016).

     - Bóng Đá

     Thành tích của đội tuyển Malaysia tham dự AFF Cup trong 10 năm trở lại đây. Đồ họa: Minh Phúc.

    Dấu ấn đậm nét nhất của chân sút 32 tuổi này là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 vào lưới Việt Nam trong trận bán kết lượt về năm 2014 ngay trên sân Mỹ Đình. Chung cuộc, Malaysia giành chiến thắng trong trận đấu này với tỷ số 4-2 để đối đầu với Thái Lan tại trận chung kết.

    Thầy của Mat Yo, HLV Tan Cheng Hoe cũng có những lời đánh giá cao đội tuyển Việt Nam trước thềm trận đấu: "Tuyển Việt Nam là đội bóng hàng đầu tại AFF Cup 2018. Malaysia sẽ phải thay đổi cách chơi để tìm ra giải pháp đối phó với đoàn quân của HLV Park Hang-seo."

    "Malaysia sẽ không chơi phòng ngự thụ động, bởi đội tuyển Việt Nam có khả năng tấn công đa dạng. Chúng tôi sẵn sàng chơi tấn công trên sân khách để giành được chiến thắng", chiến lược gia 50 tuổi nói.

    Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận tiếp đón Malaysia trên chảo lửa Mỹ Đình vào lúc 19h30 ngày 16/11 tới. Trận đấu giữa Lào và Myanmar cũng sẽ diễn ra cùng giờ trên sân vận động quốc gia ở thủ đô Vientiane.

     - Bóng Đá

     Cục diện bảng A sau hai lượt đấu tại AFF Cup 2018. Đồ họa: Minh Phúc.

    Bích Hiền | 06:01 14/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...