MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Chán "dưỡng già", Ibrahimovic muốn đến bến đỗ tiềm năng của Bailly và Fabregas

    14:34 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Thụy Điển muốn ngưng "dưỡng già" sớm để trở lại thi đấu đỉnh cao.

    Mới đây, trang Goal.com bất ngờ đưa tin Ibrahimovic không cảm thấy bằng lòng với việc "dưỡng già" tại Galaxy cũng như đang muốn trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao. Và bến đỗ tiếp theo của anh rất có thể sẽ là AC Milan.

    Trong kiếp "du mục" của mình, Zlatan Ibrahimovic đã từng là người của Rossoneri trong giai đoạn 2010 -2012. Lúc này dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao, thế nhưng với hiệu suất 22 bàn sau 27 trận đấu cho đội bóng của bang California, Ibra vẫn khiến cho một AC Milan đang gấp rút muốn làm "dày" lực lượng phải thèm khát.

    Transfer: Zlatan will return to Serie A after striking deal with Milan - Bóng Đá

    Ibrahimovic muốn trở lại với bóng đá đỉnh cao.

    Thỏa thuận giữa đôi bên được cho là sẽ do phía AC Milan công bố trong ít tuần tới. Nếu viễn cảnh chân sút 37 tuổi một lần nữa khoác lên màu áo sọc đỏ đen trở thành hiện thực thì đây hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho HLV Gennaro Gattuso, bởi chẳng những Ibra đang có phong độ cực tốt lúc này mà anh còn rất hiểu môi trường bóng đá Serie A khi từng thi đấu rất thành công cho cả Juventus, AC Milan lẫn Inter Milan.

    Kinh nghiệm chắc chắn là điểm mạnh nhất của Ibra lúc này khi anh là một trong số ít những cái tên đã giành gần như đủ mọi danh hiệu trên thế giới. Ngoài Ibra, Cesc Fabregas cùng Eric Bailly cũng đang là những mục tiêu được Rossoneri nhắm tới trong bối cảnh kỳ CNMĐ sắp mở cửa trở lại.

    Anh Tú | 12:45 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...