MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Chấm điểm Liverpool trận Man City: Đội trưởng tỏa sáng

    08:48 Thứ hai 09/11/2020 | 3

    BongDa.com.vn Trong trận hòa nghẹt thở 1-1 của Liverpool trước Man City, Alisson và Jordan Henderson là những người nổi bật nhất bên phía Liverpool.

    Với 1 điểm ra về sau chuyến làm khách trên sân Etihad, Liverpool có thể hài lòng khi đội chủ nhà đã tạo nên sức ép rất lớn, đặc biệt là ở hiệp 2. Các học trò của Jurgen Klopp cũng có màn trình diễn chấp nhận được.

    Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Man City: Đội trưởng tỏa sáng - Bóng Đá

      Hòa trên sân của Man City không phải là một kết quả tồi với đoàn quân của Jurgen Klopp.

    Alisson Becker: 8 điểm.

    Allison tự chuộc lỗi khi cản phá cú sút của Sterling vì đường chuyền trước đó của anh ấy khiến Wijnaldum gặp rắc rối. Thủ môn này chỉ huy khu vực của mình tốt và có nhiều pha băng ra phá bóng bên ngoài vòng cấm khá hợp lý.

    Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Man City: Đội trưởng tỏa sáng - Bóng Đá

     Allison vẫn phải vào lưới nhặt bóng sau cú ra chân rất nhanh của Jesus.

    Trent Alexander-Arnold: 6 điểm.

    Có thể thấy rõ hậu vệ này được yêu cầu tham gia tấn công từ sớm song anh không thể dâng cao vì bị đẩy lùi bởi Sterling lắt léo bên phía cánh trái của Man City và bị Jesus qua mặt trong tình huống gỡ hòa. Anh có một cú sút nguy hiểm gần như xuyên qua Ederson. Chân chuyền này bị chấn thương và phải rời sân ở hiệp 2.

    Joel Matip: 7 điểm.

    Matip đôi khi hơi vô duyên với những tình huống chuyền bóng nhưng anh đã có vài pha đánh chặn tốt và phạm lỗi thông minh để giải tỏa sức ép cho hàng tiền vệ. Có chút chao đảo trong hiệp hai nhưng đã làm tốt để kéo giãn đội hình đối thủ.

    Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Man City: Đội trưởng tỏa sáng - Bóng Đá

     Matip trở lại nhưng chưa có được 100% phong độ.

    Joe Gomez: 8 điểm.

    Ngoài tình huống để bóng chạm tay dẫn tới quả phạt đền hỏng ăn của Kevin De Bruyne, Gomez đã có ngày thi đấu tốt với sự điềm tĩnh và quyết đoán trong việc phòng ngự, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn sau giờ nghỉ.

    Andy Robertson: 7 điểm.

    Phòng ngự chắc chắn, luôn là mối đe dọa với hành lang cánh phải của Man City với một số pha chuyền bóng gọn gàng cho Wijnaldum và Mane. Phong độ của Robertson là rất ổn định.

    Jordan Henderson: 8 điểm.

    Henderson đã hoàn thành một khối lượng công việc lớn và đưa ra một số đường chuyền thăm dò tốt. Anh điều khiển nhịp độ chơi bóng của Liverpool và che chắn tốt trước hàng thủ khi Man City dồn ép. Đội trưởng của Liverpool xứng đáng là cầu thủ hay nhất bên phía Liverpool trong trận đấu này.

    Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Man City: Đội trưởng tỏa sáng - Bóng Đá

      Jordan Henderson đã luân chuyển bóng tốt ở tuyến giữa với tỉ lệ chuyền chính xác 88%.

    Gini Wijnaldum: 7 điểm.

    Giống như người đội trưởng của Liverpool, Gini rất bận rộn ở khu vực giữa sân nhưng anh đã để De Bruyne chiếm được khoảng không và kiến tạo bàn gỡ hòa. Một động cơ tuyệt vời vẫn mạnh mẽ trong những phút cuối cùng của trận đấu.

    Diogo Jota: 6 điểm.

    Có vẻ như Jota chưa quen với hệ thống pressing trước giờ nghỉ nên Klopp thường xuyên nhắc nhở về nhiệm vụ phòng ngự của anh ở bên cánh phải và sau đó là bên cánh trái.

    Roberto Firmino: 6 điểm. 

    Không qua mặt được Ederson trong cơ hội tấn công khá rõ ràng ở phút đầu tiên, nếu không thì thế trận sẽ mở hơn, có nhiều khoảng trống cho anh hơn khi thi đấu ở phía sau Salah. Firmino mờ nhạt đi một chút sau khi nghỉ giải lao và bị thay ra. 

    Sadio Mane: 7 điểm. 

    Khởi đầu xuất sắc và có kỹ năng tuyệt vời giúp Liverpool giành được quả penalty nhưng đôi khi Mane hơi quá mạo hiểm khi sở hữu bóng gần khung thành của Allison. Trông anh có vẻ không còn sung sức trong hiệp hai.

    Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Man City: Đội trưởng tỏa sáng - Bóng Đá

     Tốc độ và sự càn lướt của Mane làm khổ hàng phòng ngự Man City.

    Mohamed Salah: 7 điểm.

    Salah tận dụng thành công quả penalty đưa Liverpool dẫn trước và liên tục đe dọa hàng thủ Man City với tốc độ của anh ấy. Không có nhiều cơ hội rõ ràng khi trận đấu càng về cuối càng diễn ra nhiều pha bóng vụn vặt.

    Chấm điểm màn trình diễn của các cầu thủ Liverpool trước Man City: Đội trưởng tỏa sáng - Bóng Đá

     Salah đưa Liverpool vươn lên dẫn trước sau pha sút phạt 11m thành công.

    Xherdan Shaqiri: (thay cho Firmino - 59') 6 điểm.

    Shaqiri chơi ở bên phải hàng tiền vệ, luôn tràn đầy năng lượng khi được vào sân và làm tốt nhiệm vụ phòng thủ của mình.
     
    James Milner (thay cho Alexander-Arnold - 63'): 7 điểm.

    Thay thế Arnold ở hành lang cánh phải, Milner đã kìm tỏa tốt Sterling những phút còn lại của trận đấu với kinh nghiệm cũng như sức khỏe như tuổi đôi mươi của mình.

    Man City hủy diệt Liverpool tại Etihad

     
    Hải Lê | 08:18 09/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...