MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Chấm điểm Hà Lan: Depay xuất sắc nhất trận, xếp trên Van Dijk, De Jong

    06:41 Thứ bảy 07/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội tuyển Hà Lan vừa có chiến thắng tưng bừng ngay trên đất Đức.

    Rạng sáng nay, trận cầu tâm điểm của vòng loại EURO 2020 giữa Đức và Hà Lan đã được diễn ra. Quyền kiểm soát thế trận được chia đều cho cả hai bên, Đức là đội có bàn thắng sớm, tuy nhiên đến cuối cùng Cơn lốc màu da cam vẫn giành trọn 3 điểm với chiến thắng 4-2. Sau trận, trang Football Oranje đã chấm điểm cho từng cầu thủ bên phía đội bóng áo cam.

    Theo đó, thủ thành Jasper Cillessen nhận 7/10 điểm. Cựu sao Barcelona vẫn đang là sự lựa chọn số một trong khung gỗ Hà Lan. Trong trận đấu này, anh đã thực hiện nhiều pha cứu thua ấn tượng, đặc biệt là pha dứt điểm cận thành của Marco Reus. Bàn mở tỷ số của Serge Gnabry và quả penalty của Toni Kroos đều khó có thể cản phá.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

     Hà Lan chiến thắng 4-2 ngay trên sân Đức.

    Hậu vệ Denzel Dumfries được xếp đá cánh phải, bị đánh giá thấp nhất đội hình Hà Lan, nhận 4,5/10 điểm, đội quân của HLV Ronald Koeman chơi thanh thoát hơn khi thay cầu thủ này ra ở hiệp 2. Daley Blind được chấm 6 điểm, vị trí của Blind chính là nơi các cầu thủ Đức tập trung khoét xuống nhất.

    Matthijs de Ligt được chấm 7/10. Sau trận ra mắt không như ý cho Juventus, De Ligt được mong đợi sẽ lấy lại sự tự tin của mình khi về tuyển quốc gia. Trung vệ này đã chơi xông xáo, gần như không mắc sai lầm, ngoài tình huống bị bóng rơi trúng tay giúp Đức được hưởng penalty.

    Virgil van Dijk nhận 7,5 điểm, chơi xuất sắc như thường lệ, đóng góp vào pha lộn xộn trước khung thành của Manuel Neuer giúp Hà Lan nhận được một bàn phản lưới. Marten de Roon chơi tiền vệ trung tâm, không có nhiều đóng góp và bị thay ra ở hiệp 2, chỉ được chấm 5 điểm. Chơi cạnh De Roon, Quincy Promes cũng không thể hiện được nhiều, nhận 6/10 điểm.

    Frenkie de Jong 7,5/10. Chơi lùi sâu nhất trên hàng tiền vệ, cựu sao Ajax Amsterdam được thể hiện những sở trường của mình, giúp Hà Lan phòng ngự từ giữa sân, liên tục thực hiện những đường chuyền chất lượng. Phút thứ 59, anh dứt điểm đẹp mắt gỡ hòa cho Hà Lan, đây cũng chính là bàn thắng đầu tiên của De Jong cho tuyển quốc gia.

    CĐV Barcelona: 'Thật đau lòng khi một thiên tài như vậy lại phải chơi cho Valverde' - Bóng Đá

     De Jong đã có bàn thắng đầu tiên cho tuyển quốc gia.

    Georginio Wijnaldum 8/10. Sau hiệp 1 trầm lặng, tiền vệ của Liverpool đã có một hiệp 2 xuất sắc, thể hiện cụ thể nhất qua pha kiến tạo hoàn hảo cho Donyell Malen, trước khi tự mình ấn định tỷ số 4-2 trong thời gian bù giờ.

    Lão tướng Ryan Babel 7/10 điểm, là nhân tố quan trọng trong bàn thắng thứ hai cho Hà Lan. Hai cầu thủ vào sân thay người là Davy Propper và Donyell Malen chơi ấn tượng. Propper được chấm 6,5. Trong khi đó, ngôi sao trẻ Malen, ngay trong trận ra mắt cho tuyển quốc gia đã rực sáng với một bàn thắng, được chấm 7 điểm.

    Người được đánh giá cao nhất đội hình Hà Lan chính là Memphis Depay, anh được chấm 8,5 điểm, dù không ghi bàn nhưng góp dấu giày trong 3 bàn thắng của Hà Lan.

    Video đội tuyển nữ Hà Lan vào chung kết World Cup: 

    Hoài Thu | 05:45 07/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...