Thibaut Courtois (Thủ môn) - 6 điểm: Đây là trận đấu không có nhiều 'đất diễn' dành cho Thibaut Courtois. Trong tình huống dẫn đến bàn thua, Courtois cũng đã chơi rất nỗ lực, nhưng đáng tiếc anh đã không thể đánh bại được Saul Niguez.
Cesar Azpilicueta (Hậu vệ phải) - 7 điểm: Ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn luôn là một trong những cầu thủ chơi ổn định và an toàn nhất nơi hàng thủ của Chelsea. Rất hiếm khi Azpilicueta mắc sai lầm và đặt đội bóng vào tình trạng nguy hiểm.
Andreas Christensen (Trung vệ) - 7 điểm: Tài năng trẻ của Chelsea vẫn đang tiếp tục khẳng định được giá trị của mình trong những trận đấu gần đây. Không chỉ đảm bảo tốt vai trò phòng ngự, Christensen cũng suýt có thể tự mình ghi bàn với các tình huống lên tham gia tấn công.
Gary Cahill (Hậu vệ trái) - 6 điểm: Một trận đấu tròn vai của Gary Cahill. Tuy nhiên so với màn trình diễn của Azpilicueta và Christensen, đóng góp của 31 tuổi có phần mờ nhạt hơn.
Victor Moses (Tiền vệ phải) - 6 điểm: Một trận đấu rất năng nổ của Victor Moses, đặc biệt là khi anh chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương không lâu. Trong hiệp 1, cầu thủ người Nigeria cũng đã có một vài tình huống chuyền bóng rất hay và hoàn toàn có thể chuyển hóa thành bàn nếu các đồng đội tận dụng tốt hơn.
Tiemoue Bakayoko (Tiền vệ trung tâm) - 6 điểm: Đã giảm đi rất nhiều tình huống mắc sai lầm, và những pha chuyền bóng của Bakayoko cũng không còn khô khan như trước. Tuy nhiên những đóng góp của tiền vệ người Pháp vẫn chỉ ở mức chấp nhận được, chứ không quá nổi bật.
N’Golo Kante (Tiền vệ trung tâm) - 7 điểm: Kante vẫn là một 'cỗ máy' hoạt động không có điểm dừng và hiệu quả ở trung tâm hàng tiền vệ của Chelsea. Chính sự xuất sắc của tiền vệ người Pháp, The Blues đã không đánh mất thế trận quá sớm ngay khi Atletico có bàn thắng vươn lên dẫn trước.
Cesc Fabregas (Tiền vệ trung tâm) - 8 điểm: Những đường chuyền của Fabregas có lẽ chính là điểm nhấn lớn nhất của Chelsea trong trận đấu này. Rất nhiều đường mở bóng tinh tế đã được Fabregas tạo ra cho các đồng đội như Christensen, Morata, Zappacosta,... đáng tiếc là không cầu thủ nào có thể chuyển hóa các cơ hội này thành bàn thắng.
Davide Zappocosta (Tiền vệ trái) - 6 điểm: Được sắp xếp ở vị trí trái sở trường, nhưng Zappocosta vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên so với Marcos Alonso, có lẽ Zappocosta vẫn chưa thể sánh bằng.
Eden Hazard (Hộ công) - 8 điểm: Tiền vệ người Bỉ vẫn đang chơi rất hay trong mùa giải năm nay. Chính những tác động và sức ép của Hazard là nguyên nhân dẫn đến tình huống đốt lưới nhà của Stefan Savic. Trước đó Hazard cũng đã có suýt ghi bàn trong một vài tình huống có được. Đáng tiếc ngày hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn dành cho anh.
Alvaro Morata (Tiền đạo) - 6 điểm: Morata đáng ra phải thực hiện tốt hơn trong khâu dứt điểm của mình. Nếu anh tận dụng tốt các cơ hội mà mình có được, Chelsea có lẽ đã không phải chia điểm trước Atletico.
Video trận hòa giữa Chelsea và Atletico