MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • CEO Liverpool lên tiếng, khả năng Coutinho trở lại Anfield sáng tỏ?

    19:09 Thứ hai 10/02/2020

    BongDa.com.vn Có lẽ câu hỏi liệu Coutinho có thể tái hợp với đội bóng vùng Merseyside hay không đã có đáp án.

    Kể từ khi Jurgen Klopp lên nắm quyền, Liverpool được đánh giá là một trong những đội bóng hoạt động tốt nhất trên thị trường chuyển nhượng, đặc biệt là trong 2 năm qua. Bằng chứng cho điều này là việc với dàn nhân sự hiện có, bây giờ cỗ máy The Kop đang vận hành quá trơn tru.

    Tuy vậy, sự cải thiện là điều mà Lữ đoàn đỏ vẫn cần thực hiện, và thời gian gần đây, Philippe Coutinho là cái tên được nhắc tới rất nhiều. Vừa qua, nguồn tin từ Daily Express cho biết, nếu không thể mua được Kai Havertz, The Kop sẵn sàng đón "người cũ" trở về Anfield.

    Và trong bối cảnh không ít tờ báo nói về khả năng xảy ra cuộc tái hợp giữa Coutinho và Liverpool thì mới đây, đích thân CEO Peter Moore đã lên tiếng trên Soccerladuma:

    Barcelona hatch £77m transfer plan as Man Utd, Liverpool and Chelsea eye Philippe Coutinho - Bóng Đá

    Nhiều tờ báo đang nói rằng, Liverpool đã đưa Coutinho vào tầm ngắm.

    "Khi Philippe Coutinho rời câu lạc bộ, đã có một sự thay đổi, không chỉ là về cấu trúc của đội mà còn nằm ở cái cách Liverpool thi đấu nữa."

    "Nếu bạn nhớ lại, thời điểm 2 năm trước khi cậu ấy rời đi, sau đó chúng tôi đã hoàn toàn thay đổi lối chơi."

    "Không có ý thiếu tôn trọng Philippe, nhưng phong cách của cậu ấy không phù hợp với lối chơi của Liverpool."

    "Và số tiền chúng tôi có được từ Barcelona đã giúp chúng tôi chiêu mộ được Alisson Becker."

    Tất nhiên, những chia sẻ từ vị CEO này chỉ là về một sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, thế nhưng rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà ông lại lên tiếng giữa bối cảnh truyền thông đang đăng tải nhiều thông tin về việc Coutinho trở lại Anfield.

    Klopp's brilliant Coutinho prophecy continues to haunt the Brazillian - Bóng Đá

    Cơ hội để hình ảnh này tái hiện có lẽ là không cao.

    Thêm vào đó, trong những phát biểu của mình, Moore đã khẳng định việc Coutinho được bán cho Barcelona là bởi họ xác định tiền vệ người Brazil không phù hợp với triết lý của Liverpool. Và kể từ thời điểm đó tới này, chỉ cần là một người theo dõi Liverpool thường xuyên, không khó để nhận ra triết lý Gegen-pressing của Jurgen Klopp về cơ bản là nhất quán, và việc mà ông thầy người Đức đang làm chỉ là ngày một hoàn thiện cỗ máy The Kop mà thôi.

    Dĩ nhiên, Peter Moore không hoàn toàn dập tắt khả năng đưa Coutinho trở lại bằng những câu nói đại loại như "điều đó sẽ không xảy ra". Thế nhưng chỉ với động thái vừa qua của vị sếp sòng tại Anfield, chúng ta cũng có thể hiểu, có lẽ kịch bản Coutinho tái hợp với đội bóng cũ sẽ chỉ xảy ra... trên báo!

    Siêu phẩm không thể cản phá của Coutinho vào lưới Bremen:

    Anh Tú | 18:39 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...