MỚI NHẤT :
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • CĐV Singapore chán nản: "Chúng ta phải học tập điều đó từ Việt Nam"

    07:12 Thứ tư 04/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Các CĐV Singapore đã có những đánh giá về đội nhà cũng như U22 Việt Nam sau trận đấu vừa qua.

    Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore tại bảng B SEA Games 30 đã diễn ra theo cách khó khăn hơn những gì người hâm mộ nước nhà vẫn tưởng. ĐT đảo quốc sư tử đã trình diễn một lối đá tận dụng tốt thể hình, bóng bổng và cả tốc độ khiến cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo gặp khó không ít và phải đến những phút cuối cùng mới định đoạt được kết quả.

    CĐV Singapore khen ngợi U22 Việt Nam - Bóng Đá

    U22 Việt Nam và U22 Singapore đã mang lại một trận cầu đầy căng thẳng đến những phút cuối. Ảnh: Hiển Vinh.

    Dẫu vậy, một lần nữa người dân Đông Nam Á mới thấy ngưỡng mộ những tính toán của thuyền trưởng người Hàn Quốc và tinh thần thi đấu tuyệt vời của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Sau trận cầu quyết liệt, các CĐV Singapore đã tỏ ra tiếc nuối và thất vọng về đội nhà và đã có những bình luận được zing chia sẻ trên mạng xã hội của LĐBĐ nước này:

    "Những cầu thủ của chúng ta có chiều cao tốt hơn nhưng lại để thua từ một pha đánh đầu. Dù sao thì, U22 Việt Nam quá mạnh!" - Aaron Ong nhận xét.

    "Fandi Ahmad xây dựng lối đá tấn công gì vậy? Tấn công nhưng không ghi nổi một bàn kể từ đầu giải." - Hengjuxuan thắc mắc.

    "Tôi quá thất vọng về cách lên bóng của chúng ta. Hãy nhìn sang Việt Nam, họ sử dụng chung một HLV cho ĐTQG lẫn ĐT U22. Đó là điều tốt nhất để chúng ta học hỏi thành công của họ." - Heikal Verts chán nản.

    Vượt qua Singapore, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng bảng gặp U22 Thái Lan vào ngày 05/12 sắp tới. Đây sẽ là một thử thách quan trọng và không dễ dàng với thầy Park và các học trò.

    Dương Quang | 07:15 04/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...