MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • CĐV Man Utd: "Đá bóng đi, cậu đâu phải Beckham"

    19:56 Thứ ba 29/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn NHM của Manchester United tin rằng đã đến lúc Jesse Lingard nên tập trung gầy dựng lại sự nghiệp bóng đá đang có chiều hướng đi xuống của mình.

    CĐV Man Utd:

     Vào mùa hè năm ngoái, Jesse Lingard đã cho ra mắt dòng nhãn hiệu thời trang JLingz của riêng mình.

    CĐV Man Utd:

     Tuy nhiên sau một năm hoạt động, công việc làm ăn của Jesse Lingard đang không mấy khả quan với mức lỗ 200.000 bảng. 

    CĐV Man Utd:

     Con số này tuy không quá lớn, nhưng cũng đủ để cảnh tỉnh cho Jesse Lingard với "nghề tay trái" này.

    CĐV Man Utd:

     Theo nhiều ý kiến từ NHM của Man Utd, đã đến lúc cầu thủ người Anh nên tập trung gầy dựng lại sự nghiệp bóng đá đang có chiều hướng đi xuống của mình.

    CĐV Man Utd:

     "Lingard là minh chứng cho sự khác biệt giữa 1 ngôi sao và 1 người tưởng rằng họ là ngôi sao. Bạn cần phải có lượng NHM trung thành nhất định thì mới nên ra mắt những thương hiệu ăn theo tên mình."

    CĐV Man Utd:

     "Anh ta chẳng phải Beckham hay CR7 trong làng thời trang. Anh ta tốt nhất nên tập trung vào kiến tạo và ghi bàn nhiều hơn."

    CĐV Man Utd:

     "Hãy trở thành những ngôi sao như CR7 hay Messi rồi sau đó hãy ra thương hiệu thời trang riêng. Đúng là ngốc mà."

    CĐV Man Utd:

     "Có lẽ anh ta cũng nên nghĩ đến việc ký hợp đồng tài trợ với Ed (Phó chủ tịch của Man Utd)."

    CĐV Man Utd:

     "Anh ta cũng có thể thuê Ed Woodward về làm CEO cho mình cũng nên."

    CĐV Man Utd:

     "Hoặc có thể anh ta nên rời khỏi đội bóng này và bắt đầu tập trung hơn cho sự nghiệp thời trang của mình chăng?"

    Video lối đá của Man United:

    Kỳ Anh | 19:55 29/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...