MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • CĐV HAGL: "Các bạn không thay đổi, chúng tôi đành từ bỏ"

    12:05 Thứ tư 17/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đó là những thông điệp được đăng trong một nhóm của Hội CĐV HAGL khu vực miền Bắc mới đây sau màn "đá cho vui" trước Than Quảng Ninh.

    HAGL đang thể hiện phong độ cực kỳ nghèo nàn khi trong 7 trận gần nhất, họ để thua đến 5 và hòa 2 trận. Một thành tích khiến người hâm mộ đội bóng phố Núi tỏ ra cực kỳ thất vọng.

    CĐV HAGL:

     CĐV HAGL muốn đội bóng con cưng "đá chết bỏ" với Hà Nội.

    Trong trận thua Than Quảng Ninh tỉ số 0-3 mới đây, đoàn quân HLV Lee Tae Hoon tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược khi lối chơi không mang nhiều tính đột biến. Bên cạnh đó, những sai sót ở hàng phòng ngự cứ thế lặp đi lặp lại mà không có sự cải thiện đáng kể nào.

    Đáng nói hơn, tinh thần chiến đấu của HAGL trong thời gian gần đây cũng không tốt, họ thường buông xuôi từ rất sớm khi bị dẫn bàn trước. Đó là nguyên nhân khiến họ bị đánh giá rất thấp về tinh thần chiến đấu so với Nam Định hay Khánh Hòa.

    Điều này khiến người hâm mộ yêu mến đội bóng phố Núi nghi ngờ rằng chính từ thông điệp "đá cho vui" của bầu Đức đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần của đoàn quân HLV Lee Tae Hoon.

    Vì vậy mới đây trên nhóm CĐV HAGL ở miền Bắc, CĐV có tên Mã Đạt đã đưa ra kế hoạch cổ vũ cho trận đấu với Hà Nội FC chiều nay. Trong đó, có một thông điệp rất đáng chú ý: "10 phút đầu trận, sau khi hát quốc ca, cả hội sẽ đeo khẩu trang trắng, trống rủ cờ im như một thông điệp gửi tới màn trình diễn "đá cho vui" của đội bóng trong trận đấu vừa qua với Than Quảng Ninh."

    Kế hoạch cổ vũ này nhằm phát ra thông điệp "Các bạn không thay đổi - Chúng tôi đành từ bỏ" của Hội CĐV HAGL miền Bắc.

    CĐV HAGL:

     CĐV HAGL phản đối thông điệp "đá cho vui".

    HAGL đang phải đối mặt với nguy cơ nhận thêm một trận thua nữa khi họ tiếp tục có chuyến làm khách trước những nhà ĐKVĐ Hà Nội FC chiều nay.

    Thống kê chỉ ra rằng, trong 6 lần làm khách gần nhất tại Hàng Đẫy, đội bóng phố Núi đều phải nhận những trận thua muối mặt. Đáng kể nhất là thất bại 0-5 ở V-League 2018.

    Tịnh Đế | 11:45 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...