MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • CĐV Chelsea: 'Anh ấy đúng là một tảng đá, trước nay bị đánh giá quá thấp'

    10:29 Chủ nhật 25/08/2019 | 8

    BongDa.com.vn Chelsea vừa có trận thắng chính thức đầu tiên kể từ khi Frank Lampard lên làm HLV.

    Kể từ khi rời AS Roma để đến Chelsea hồi đầu năm 2018, Emerson Palmieri  vẫn chỉ an phận trên ghế dự bị của The Blues. Trong 1 mùa giải rưỡi trước đó, anh chỉ ra sân 15 lần ở Premier League. Tuy nhiên đến năm nay, khi Frank Lampard trở thành HLV trưởng, Palmieri lại được tin dùng hơn Marcos Alonso ở vị trí hậu vệ trái.

    Emerson Palmieri:

     Emerson từng bị coi là người thừa của Chelsea.

    Emerson Palmieri đã ra sân ở cả 3 trận Ngoại hạng Anh mùa này. Trong trận gặp Norwich City mới đây, cầu thủ gốc Brazil đã chơi rất ấn tượng giúp đội bóng áo xanh giành chiến thắng 3-2, đây cũng là trận thắng đầu tiên của The Blues kể từ đầu mùa giải.

    Sau trận, Emerson đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ, phần lớn cho rằng hậu vệ này đã bị đánh giá quá thấp và xứng đáng được tin tưởng nhiều hơn. Tài khoản @MercenaryKin viết: "Có lẽ Alonso sẽ không bao giờ ra sân cho Chelsea nữa. Emerson là người xuất sắc nhất Premier League ở vị trí của cậu ấy. Cậu ấy là một tảng đá, thử kể tên hậu vệ trái xuất sắc hơn đi, tôi chờ."

    @Oliver_KSM: "Emerson của Chelsea đã luôn bị đánh giá quá thấp."

    @CarvalhoJTElite: "Anh chàng này đã chơi tuyệt hay cả giai đoạn trước mùa, Siêu cúp châu Âu và các trận ở Premier League. Một anh chàng khiêm tốn, thái độ tuyệt vời, là hậu vệ trái hàng đầu và còn có thể phát triển nữa, quá ưng."

    Video top 5 bàn thắng của Chelsea vào lưới Norwich:

    Hoài Thu | 10:00 25/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...