MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • CĐV Cardiff cảm ơn Philippines vì loại thủ môn Etheridge

    09:01 Thứ sáu 28/12/2018

    Các cổ động viên của câu lạc bộ Cardiff City rất hạnh phúc khi biết tin thủ môn Neil Etheridge không trở về đội tuyển Philippines dự giải Asian Cup 2019 diễn ra vào đầu năm sau.

    Vào tối 27/12, ban tổ chức giải Asian Cup 2019 đã công bố danh sách 23 tuyển thủ dự kiến của các đội bóng. Bất ngờ lớn nhất nằm ở đội hình tuyển Philippines khi thủ môn Etheridge bị loại.

    Trước đó, Liên đoàn bóng đá Philippines tuyên bố Etheridge trở về chơi ít nhất 1 trận tại Asian Cup 2019.

    Tài khoản Marcus Speller vui mừng: Cảm ơn HLV Eriksson vì không triệu tập Etheridge trở về dự Asian Cup 2019. Cậu ấy quan trọng đối với Cardiff City lúc này. Chúc đội tuyển Philippines thi đấu thật tốt ở Asian Cup 2019. Ở phương xa, chắc chắn Etheridge sẽ cổ vũ cho các bạn.”

     - Bóng Đá

     Etheridge sẽ không trở về dự Asian Cup 2019 như tin đồn trước đó.

    Tài khoản Philipp Ni Field bình luận: “Tôi vẫn muốn Etheridge trở về dự giải Asian Cup 2019 vì khoác áo đội tuyển quốc gia là vinh dự lớn với bất kỳ cầu thủ nào. Dù sao, đây là tin tốt cho Cardiff khi chúng ta không mất thủ môn chủ chốt cho chặng đường khốc liệt của Ngoại hạng Anh.”

    Theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới, các đội tuyển dự Asian Cup có quyền gọi bất kỳ cầu thủ nào ở CLB. Nhưng trường hợp của Etheridge thuộc dạng đặc biệt. Tờ Fox Sports tiết lộ phía Cardiff và Liên đoàn bóng đá Philippines từng thỏa thuận CLB được ưu tiên sử dụng Etheridge.

    Vì lẽ đó, Cardiff chỉ cho phép Etheridge dự tối đa 1 trận tại Asian Cup 2019. Không rõ vì lý do gì, HLV Eriksson quyết định loại hẳn Etheridge để trao cơ hội cho các thủ môn Nathannael Villanueva và Kevin Hansen - những người sẵn sàng 100% cho giải đấu.

     - Bóng Đá

     Có Etheridge ở chặng "Tourmalet", Cardiff sẽ tự tin hơn trong cuộc chiến trụ hạng.

    Trong màu áo Cardiff, Etheridge là sự lựa chọn số 1 ở khung gỗ. Song song với quãng thời gian Asian Cup 2019 khởi tranh, Cardiff trải qua chặng “Tourmalet” khốc liệt của Ngoại hạng Anh khi chạm trán Huddersfield, Newcastle và Arsenal. Thế nên, việc giữ chân Etheridge là điều CLB Cardiff đặt lên hàng đầu.

    Trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mùa giải 2018/19 sau 19 vòng, Cardiff tạm thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” với 15 điểm. Dẫu vậy, khoảng cách giữa Cardiff và đội xếp dưới chỉ là 2 điểm. Từ đây cho đến cuối mùa giải, mỗi trận đấu với Cardiff như thể cuộc chiến giành giật từng điểm số.

    Ở chiến dịch Asian Cup 2018, đội tuyển Philippines của Etheridge nằm ở bảng C cùng các đối thủ Trung Quốc, Hàn Quốc và Kyrgyzstan. Kể cả có sự phục vụ của Etheridge, thầy trò HLV Eriksson cũng khó lòng vượt qua vòng bảng bởi ba đối thủ đều vượt trội đẳng cấp so với họ.

    Viết Tuệ | 06:20 28/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...