MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • CĐV Arsenal: "De Gea không thể sánh bằng cái tên này"

    14:40 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Các cổ động viên Arsenal mới đây đã bày tỏ ý kiến cho rằng thủ thành xuất sắc của Manchester United, David De Gea cũng không thể sánh với cái tên sau đây.

    Trong chiến thắng 4-2 của Arsenal trước Vorskla, tân binh chuyển đến sân Emirates với mức phí 22.5 triệu bảng, Bernd Leno đã có trận ra mắt cùng Pháo thủ.

    Mặc dù không thể giữ sạch lưới nhưng màn trình diễn của tài năng người Đức thật sự đã làm nức lòng các cổ động đội bóng thành London.

    Càng đáng khâm phục hơn khi trong hơn 1 tháng qua, Bernd Leno chưa được ra sân bắt một trận chính thức nào cho Pháo thủ khi HLV Emery thường xuyên sử dụng Petr Cech trong khung gỗ.

    CĐV Arsenal:

    Bernd Leno đang được các cổ động viên Arsenal đánh giá rất cao sau màn trình diễn đêm qua. 

    Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Leno trong lần đầu ra mắt, các fan của Arsenal đã không thể che giấu cảm xúc và cho rằng tài năng người Đức mới là thủ thành xuất sắc nhất nước Anh hiện nay.

    Một cổ động viên trên Twitter bày tỏ: "Tôi không thể nào ngưng xem Leno thi đấu. Cậu ấy còn hay hơn David De Gea nữa. Không nghi ngờ gì, Leno chính là thủ thành xuất sắc nhất thế giới".

    "Leno là một thủ thành đẳng cấp thế giới và cậu ấy cần được thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát".

    "Chỉ cần xem Leno thi đấu 10 phút, tôi đã biết cậu ấy có thể thay thế Cech".

    Xem Video tài năng của Bernd Leno:

    Phi Yến | 13:07 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...