MỚI NHẤT :
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Cầu thủ Việt kiều có cơ hội khoác áo ĐTQG?

    19:21 Thứ tư 24/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Việt kiều sẽ được thầy Park cử người trinh sát theo dõi trong thời gian sắp tới.

    Những cái tên như Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Martin Lo (Phố Hiến) và Adriano Schmidt (Hải Phòng) đang gây sự chú rất lớn tại giải quốc nội và có mong muốn khoác áo đội tuyển quốc gia.

    Trước thông tin từ truyền thông cho rằng khả năng sẽ xuất hiện cầu thủ Việt kiều trong đội hình U23 và đội tuyển quốc Việt Nam tại tháng 6 tới, tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh cho biết thời gian qua, VFF nhận được một số thông tin tiến cử, các quốc gia cũng giới thiệu 1 số cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cũng như cầu thủ (Việt kiều hoặc ngoại binh nhập tịch) đang thi đấu ở Việt Nam.

    ''Chúng tôi có kế hoạch để HLV trưởng Park Hang-seo hoặc trợ lý hay trinh sát viên được cử đi trực tiếp theo dõi những cầu thủ đó, qua đó xem xét, đánh giá và giới thiệu lên đội tuyển," ông Lê Hoài Anh nói.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Việt kiều sẽ được HLV Park Hang-seo cử người theo dõi.

    Cũng theo ông Lê Hoài Anh để có điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia, các cầu thủ Việt kiều cần một khoảng thời gian cụ thể và đáp ứng được những tiêu chí đặt ra. Đó là các cầu thủ Việt kiều đã có quốc tịch Việt Nam chưa và đã thi đấu cho các đội tuyển quốc gia mà anh ta đang sinh sống chưa, có còn đủ tư cách để thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác hay không?

    "Ngoài ra, có nhiều người rất sốt sắng tiến cử nhưng có thể cũng chưa nắm được các cầu thủ được đào tạo và đang chơi bóng ở châu Âu có khả năng, thích hợp với đội tuyển Việt Nam hay không. Do vậy, chúng ta cần có thời gian quan sát, theo dõi, sàng lọc để chọn ra những cầu thủ Việt kiều có chất lượng," ông Lê Hoài Anh nói thêm.

    Ngoài những cái tên đang thi đấu tại các giải chuyên nghiệp trong nước, cũng có nhiều tài năng Việt kiều chơi bóng tại châu Âu như Alexander Đặng (Nest-Sotra - Na Uy), Filip Nguyễn (Slovan Liberec - CH Séc), Jason Quang Vinh Pendant (Sochaux, hạng nhất Pháp), Florentin Pham (Phạm Huy Tiến, Steaua Bucharest, Romania), Danny Nguyen (Willem II, Hà Lan). Ngoài ra, còn một số cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại V-League gồm như Davide Nguyễn (Bình Dương), Adriano Schmidt (Hải Phòng), Boby Lương Nguyên Bảo (Viettel).

    Hiện tại, HLV Park Hang-seo đang tiếp tục thị sát các trận đấu trong nước và nếu cầu thủ nào có thể đáp ứng được yêu cầu của HLV người Hàn Quốc nhiều khả năng họ sẽ được trao cơ hội lên U23 hay ĐTQG Việt Nam để hướng tới những mục tiêu trong năm 2019.

    Minh Anh | 19:07 24/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...