MỚI NHẤT :
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Cầu thủ trẻ của PVF rời U18 Việt Nam vì chấn thương

    09:31 Thứ năm 10/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Chỉ sau 5 ngày tập luyện, U18 Việt Nam đã phải nói lời chia tay với cầu thủ đầu tiên vì chấn thương. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc.

    Cầu thủ đầu tiên phải nói lời chia tay với U18 Việt Nam là Phan Bá Hoàng. Trước đó, vào ngày 5/8, Bá Hoàng đã phải bỏ dở buổi tập do tái phái chấn thương lật cổ chân. Kể từ thời điểm đó, cầu thủ thuộc biên chế của PVF phải tập riêng để hổi phục.

     - Bóng Đá

     Bá Hoàng phải tập riêng trong những ngày vừa qua.

    Đây không phải là lần đầu tiên cầu thủ trẻ này dính phải chấn thương tương tự. Trước đó, Bá Hoàng đã hai lần bị lật cổ chân. Vì thế, tiền vệ sinh năm 1999 này đã quyết định xin về PVF điều trị dứt điểm. Dự kiến, trong vài ngày tới, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cân nhắc gọi bổ sung thêm một cầu thủ để đảm bảo quân số tập luyện.

    Hiện tại, U18 Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị cho giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017. Các cầu thủ đang được ban huấn luyện rèn tăng cường thể lực, kỹ thuật và chiến thuật rất tích cực với giáo án rất nặng 3 buổi/ngày. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, lứa U18 hiện tại quá yếu, hầu hết các cầu thủ đều không đáp ứng được yêu cầu mà ban huấn luyện đưa ra trong mỗi buổi tập. Thâm chí, đã có trường hợp bị choáng hoặc chuột rút mặc dù chỉ thực hiện các bài tập rất bình thường.

     - Bóng Đá

     Bá Hoàng (số 2) trong màu áo U19 tuyển chọn Việt Nam.

    HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Như mọi người biết thì không có thể lực thì làm sao mà chơi. Vì vậy cần cải thiện nó. Như chương trình sắp tới của U18 Việt Nam là các em phải tập một ngày 3 buổi, 6h30, 9h30 và 16h00. Cá nhân các em phải nghỉ ngơi cho tốt. Chế độ ăn uống phải bổ sung thêm, ngoài dinh dưỡng từ bữa ăn thì còn phải là dinh dưỡng từ thực phẩm chức năng bổ sung vào thì may ra các em cải thiện được.”

    Có thể thấy, để đào tạo được một lứa cầu thủ trẻ xuất sắc đủ sức tham dự U20 World Cup như Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Chinh là điều quá khó khăn với HLV Hoàng Anh Tuấn ở thời điểm hiện tại, bởi các học trò của ông có quá nhiều điểm yếu cần khắc phục.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 09:10 10/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...