MỚI NHẤT :
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Cầu thủ Hàn Quốc đọc vị đối thủ cuối của U23 Việt Nam ở vòng bảng

    01:12 Thứ ba 16/01/2018

    Tiền vệ Han Seung-gyu của U23 Hàn Quốc cho rằng U23 Việt Nam phải dè chừng hàng công của U23 Syria ở loạt trận cuối giải U23 châu Á 2018.

    Sau khi chạm trán U23 Syria và chỉ giành được kết quả hòa 0-0, Han Seung-gyu trả lời AFC: "Ở trận gặp Việt Nam, họ không cho chúng tôi bất kỳ khoảng trống nào. Còn trước Syria, đối thủ này tạo ra rất nhiều áp lực. Hàng công của họ thi đấu tốt, các cầu thủ cũng sở hữu thể lực dồi dào."

    Lời cảnh báo của Han Seung-gyu không hề vô căn cứ. Sau hai trận, U23 Syria có đến 10 cú sút trúng đích, cao hơn U23 Việt Nam với chỉ 6 tình huống dứt điểm trúng đích. Tỷ lệ sút bóng chính xác bên phía đại diện Tây Á là 50%, chỉ kém U23 Việt Nam khoảng cách rất nhỏ, với 54.5%.

     - Bóng Đá

     U23 Syria không phải đối thủ dễ bị bắt nạt. Ảnh: AFC.

    Dù để thủng lưới 3 bàn đến lúc này, tuy nhiên những thông số cho thấy hàng thủ U23 Syria không hề dễ dàng bị xuyên thủng, đặc biệt sau trận gặp Hàn Quốc. Họ đạt tỷ lệ tắc bóng chính xác 65,9%, giành chiến thắng 109 lần trong các pha tranh chấp tay đôi và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 72%.

    Xuất sắc cầm hòa U23 Hàn Quốc, tinh thần U23 Syria cũng đang lên rất cao. Tiền vệ Ahmad Al Ahmad tự tin đội nhà có thể tiếp tục giành kết quả khả quan trước U23 Việt Nam để tạo nên câu chuyện thần kỳ.

    Trước giờ G, Al Ahmad cho biết: "Toàn đội sẽ vào trận với quyết tâm và tinh thần lạc quan nhất. Chúng tôi sẽ đá vì niềm tự hào nước nhà và những người dân Syria đang mong chờ đội bóng mang đến niềm vui. Gặp Hàn Quốc, cả đội đã chơi tốt, có những cơ hội ghi bàn nhờ tuân theo chỉ dẫn HLV."

     - Bóng Đá

     Những thống kê về mặt trận tấn công giữa U23 Syria và U23 Việt Nam. Nguồn: AFC.

    Cũng theo Al Ahmad, U23 Syria vì không có sự chuẩn bị tốt tiền giải U23 châu Á nên chơi rất chuệch choạc trước U23 Australia và thua 1-3. Nhưng bước sang trận thứ hai, đại diện Tây Á thi đấu khởi sắc hơn, thích nghi với mặt sân, điều kiện thời tiết và không còn tỏ ra bối rối nữa.

    Ở bảng D của giải U23 châu Á, Syria mới có 1 điểm và xếp chót bảng. Song, điểm số họ thu được lại đến từ trận hòa 0-0 trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, từng thắng Việt Nam 2-1. Lượt trận cuối, U23 Syria sẽ chạm trán U23 Việt Nam vào ngày 17/1.

    Về lý thuyết, đội bóng Tây Á vẫn chưa bị loại. Nếu thắng U23 Việt Nam, đồng thời U23 Australia thua U23 Hàn Quốc, U23 Syria sẽ đi tiếp vào tứ kết.

    Highlights U23 Syria 0-0 U23 Hàn Quốc Thi đấu rất nỗ lực nhưng U23 Hàn Quốc vẫn không thể giành chiến thắng trước U23 Syria, qua đó đội bóng xứ Kim chi chưa thể giành quyền vào tứ kết U23 châu Á.

    Nguyên Trí | 00:10 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...