MỚI NHẤT :
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Cầu thủ đấm Đình Trọng bị treo giò 2 trận và nộp phạt 1.000 USD

    19:09 Thứ năm 18/04/2019

    Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác nhận Supachai Jaided phải nhận án phạt từ AFC sau pha chơi xấu của mình tại vòng loại U23 châu Á 2020.

    Với hành động đánh nguội đối với Đình Trọng, đội trưởng của U23 Thái Lan nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 57. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (Thai FA) đã xác nhận trên trang chủ rằng tiền đạo của CLB Buriram United bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cấm thi đấu 2 trận kế tiếp.

    Điều này đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan sẽ không được sử dụng anh trong 2 trận đầu tại vòng chung kết diễn ra vào tháng 1 tới. Đồng thời, Jaided phải nộp phạt 1.000 USD vì hành động xấu chơi của mình.

     - Bóng Đá

     Jaided rời sân sau tấm thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Minh Chiến.

    Cuộc chạm trán U23 Việt Nam vào ngày 26/3 vừa qua là trận đấu quyết định cho vị trí đầu bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Trái với dự đoán của nhiều người, U23 Thái Lan chơi dưới cơ so với thấy trò HLV Park Hang-seo và sớm bị thủng lưới ở phút 18. 

    Đến phút 51, Nont Muangngam phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 sau cú volley của Hoàng Đức. Trước sự bế tắc của đội nhà, Jaided không giữ được sự bình tĩnh và đánh nguội Đình Trọng. Anh lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Thi đấu thiếu người, U23 Thái Lan dễ dàng thủng lưới thêm 2 bàn sau những cú dứt điểm của Thành Chung và Thanh Sơn. Đây là trận thua đậm nhất của một đội tuyển Thái Lan trước Việt Nam trong lịch sử.

    Trận thua này đồng nghĩa với việc U23 Thái Lan chỉ đứng thứ 2 bảng K và nhường tấm vé đi tiếp theo dạng chính thức cho U23 Việt Nam.

    Jaided là chân sút chủ lực của đội tuyển Thái Lan cũng như đội tuyển U23 của nước này. Anh được bầu là đội trưởng U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á 2020. Đội bóng xứ triệu voi là chủ nhà của giải đấu vào tháng 1 tới và được đặc cách tham dự vòng chung kết. Tuy nhiên, thầy trò HLV Alexandre Gama vẫn tham dự vòng loại bảng K diễn ra tại Mỹ Đình hồi tháng 3 vừa qua.

     - Bóng Đá

     Danh sách 16 đội tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ảnh: AFC.

    Đỗ Hải | 17:38 18/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...