MỚI NHẤT :
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Câu chuyện gian lận tuổi và giấc mơ của những đứa trẻ yêu bóng đá

    18:17 Thứ hai 01/05/2017

    BongDa.com.vn Từ những tranh cãi bình thường sau một trận đấu đã phát sinh những phản ứng không nên có của những người làm thầy, rồi từ đó làm lộ ra chuyện gian lận tuổi ở các giải trẻ. Lời qua tiếng lại giữa hai đội bóng, sự không trung thực của những người trong cuộc đang thực sự giết chết giấc mơ bóng đá của hai cậu bé.

    Từ một mâu thuẫn nhỏ…

    Câu chuyện U15 Thanh Hóa tố cáo U15 Hà Nội gian lận tuổi thực sự đang làm dậy sóng dư luận bóng đá Việt. Từ một pha ăn mừng thái quá dẫn đến những phản ứng không đáng có của người làm thầy. Khi các cá nhân không thể giải quyết với nhau, ban lãnh đạo hai trung tâm bóng đá trẻ đã vào cuộc, từ đó làm lộ ra hàng loạt sai phạm về quy định giới hạn tuổi ở các giải trẻ.

     - Bóng Đá

     Công Phượng cũng từng dính vào nghi vấn gian lận tuổi năm 2014.

    Với bất kì lý do là gì, việc một cầu thủ mới 15 tuổi (có thể là 17 tuổi) ăn mừng có ý khiêu khích ban huấn luyện đối phương, trong đó có những người đáng tuổi cha chú mình, là một hành động rất sai. Một người HLV trưởng không biết kiểm soát cảm xúc, để mình cuốn vào cuộc cãi vã với một đứa trẻ để rồi có những lời lẽ không đúng mực càng là điều khó chấp nhận.

    Chưa dừng lại ở đó, chứng kiến đội nhà thua cuộc, một số phụ huynh của các cầu thủ U15 Thanh Hóa đã tố cáo hai đứa trẻ đồng hương trong đội U15 Hà Nội gian lận tuổi. Lúc này, sự việc thật sự đã vượt quá hình dung ban đầu của những người trong cuộc. VFF và bộ tư pháp đã phải vào cuộc để làm rõ vấn đề.

    Đến một câu hỏi lớn.

    Lúc này hẳn rất nhiều người sẽ đặt ra một câu hỏi: “Đây là trường hợp cá biệt hay đã trở thành vấn nạn của bóng đá Việt Nam?”

    Ông Lê Thụy Hải mới đây đã lên tiếng về câu hỏi này. Theo cựu HLV B.Bình Dương, đây là một tệ nạn của bóng đá Việt Nam: “Việc ấy xảy ra từ lâu rồi chứ không phải bây giờ. Nó chẳng phải chỉ ở cấp độ trẻ, các CLB nữa mà còn xảy ra ở cấp đội tuyển U. Cần phải nói thế cho nó thực tế, vì chúng ta quá dễ dãi. Ngay cả ngày xưa tôi làm, đi tuyển chọn cũng vậy, rất nhiều em cũng khai tụt tuổi xuống. Đó là vấn nạn của bóng đá Việt Nam, chỉ chạy theo thành tích thôi.”

     - Bóng Đá

     Lê Sĩ Hà và Lê Sĩ Hồng, hai cầu thủ trẻ bị tố gian lận tuổi.

    Mới đây, các trang báo mạng đã đưa tin ông Lê Sĩ Thước ( bố của hai cầu thủ U15 Hà Nội bị tố giân lận tuổi) đã thừa nhận con mình sinh năm 2000, có nghĩa năm nay đã 17 tuổi và không đủ điều kiện tham gia giải U15. Đó là một lời thú nhận có phần muộn màng. Hai đứa con trai của ông chắc chắn sẽ phải hứng chịu những sự chỉ trích lớn. Trường hợp xấu nhất, giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của các em rất có thể sẽ không còn.

    Vậy đấy, từ một mâu thuẫn không đáng có giữa một người đàn ông 40 tuổi với một cậu nhóc mới 17 đã dẫn đến một hệ quả khôn lường. Rất có thể, VFF sẽ cần thực hiện một cuộc điều tra lớn, rà soát lại toàn bộ các trung tâm đào tạo trẻ trên toàn Việt Nam để những sự việc tương tự sẽ không xảy ra thêm nữa. Bởi, những đứa trẻ đam mê bóng đá không đáng trở thành nạn nhân trong cuộc đua thành tích của những người làm bóng đá.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 18:05 01/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...