MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • 'Cậu ấy quá quan trọng với Liverpool'

    23:17 Thứ bảy 30/11/2019

    BongDa.com.vn Dù không còn chơi bùng nổ như mùa trước, thế nhưng ngôi sao này vẫn là nhân tố không thể thiếu của The Kop.

    Mùa giải 2019/20 này diễn ra với nỗi lo âu dành cho đội chủ sân Anfield khi hàng phòng ngự tỏ ra thiếu chắc chắn. Sau 13 trận tại Premier League, nửa đỏ vùng Merseyside đã thủng lưới tới 11 bàn. Nguyên nhân chính là vì sự xáo trộn trong đội hình Liverpool.

    Đặc biệt ở hàng thủ, Virgil Van Dijk không còn thi đấu một cách thường xuyên với "cạ cứng" Joel Matip. Trung vệ người Cameroon dính chấn thương tương đối nặng, đồng thời HLV Jurgen Klopp buộc phải trao cơ hội cho Dejan Lovren.

    'Cậu ấy quá quan trọng với Liverpool' - Bóng Đá

     Van Dijk đã thi đấu thăng hoa.

    Không mang tới sự yên tâm ở khâu phòng thủ, tuy vậy "Lữ đoàn đỏ" đang cho thấy phong độ hủy diệt bằng khả năng ghi bàn. Khi tiếp đón Brighton, nhà đương kim á quân Ngoại Hạng Anh dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên với hai pha lập công của Virgil Van Dijk.

    Tận dụng thể hình vượt trội hơn so với các đối thủ, cựu sao Southampton giúp The Kop có lợi thế từ những pha đánh đầu dũng mãnh. Chia sẻ về màn thể hiện này của "đá tảng" 28 tuổi, một chuyên gia tỏ ra rất phấn khích.

    "Chiều cao của cậu ấy là lợi thế trong các tình huống như vậy. Bóng được tạt vào một cách hoàn hảo. Cậu ấy ngày càng hoàn thiện hơn trong mọi khía cạnh của trận đấu. Cậu ta không chỉ quan trọng trong phòng ngự mà còn quá quan trọng với tập thể Liverpool", cựu tiền vệ Pat Nevin trả lời trên BBC Radio 5 Live.

    Klopp cập nhật tình hình chấn thương của Fabinho: 

    Giang Nam | 23:05 30/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...