MỚI NHẤT :
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • 'Cậu ấy là người duy nhất có thể thay thế nếu Klopp rời Liverpool'

    20:53 Thứ hai 26/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Jurgen Klopp có ý định sẽ rời Liverpool sau đúng 7 năm gắn bó.

    Trong một bài phỏng vấn mới đây, HLV Jurgen Klopp đã xác nhận có thể sẽ rời Liverpool sau khi kết thúc hợp đồng và sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau một quãng thời gian quá dài làm việc liên tục. Trong gần 20 năm sự nghiệp, ông chỉ mới dẫn dắt 3 CLB là Mainz 05, Borussia Dortmund và Liverpool.

    Ở 2 đội bóng trước, dù làm tốt công việc và rất được yêu mến nhưng chiến lược gia người Đức đều rời đi sau đúng 7 năm. Hợp đồng của Klopp với Liverpool có thời hạn đến năm 2022, rất có thể ông sẽ ra đi sau khi đạt đến "giới hạn" của mình. Và theo cựu danh thủ Jerzy Dudek, nếu Klopp rời đi, người đồng đội cũ Steven Gerrard của anh sẽ là người duy nhất thích hợp để ngồi vào ghế nóng Liverpool.

     - Bóng Đá

     Klopp đang có thời gian thành công với Liverpool.

    "Gerrard hoàn toàn phù hợp với công việc này bởi cậu ấy từng là một thủ lĩnh xuất sắc, cậu ấy quản lí phòng thay đồ của chúng tôi một cách tuyệt vời. Nhưng thú thật, tôi sẽ cười vào mặt bạn nếu khi đó bạn nói với tôi là cậu ấy muốn trở thành HLV."

    "Hầu hết những cầu thủ xuất sắc nhất đều chọn nghỉ ngơi sau khi kết thúc sự nghiệp và trở về với gia đình, những người đã hi sinh nhiều nhất cho sự nghiệp của họ. Nhưng Steven lại nhanh chóng bước vào công việc huấn luyện với đội trẻ Liverpool và sau đó là Rangers. Cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh bởi không có nhiều người hi vọng nhưng cậu ấy lại thể hiện vượt quá mong đợi."

    "Mới đây khi tôi đến Liverpool, không có chút bí mật nào về việc cậu ấy sẽ là ứng viên duy nhất để thay thế Klopp sau khi ông ấy quyết định kết thúc thời gian ở Anfield."

    Steven Gerrard hồi tưởng lại đêm Istanbul huyền thoại:

    Hoài Thu | 20:30 26/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...