MỚI NHẤT :
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • "Cậu ấy đã không còn thuộc về Arsenal"

    17:49 Thứ tư 22/07/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo Ian Wright đã có những chia sẻ về tiền vệ người Đức.

     

    Mustafi chia sẻ về Ozil

    Trong giai đoạn đầu tiếp quản Arsenal, HLV Mikel Arteta đã thực hiện khá nhiều sự thay đổi so với triều đại của người tiền nhiệm, đáng chú ý hơn cả là việc Mesut Ozil liên tục được tạo cơ hội ra sân. Tất nhiên, không ít người đã cho rằng Ozil và Arsenal sẽ "yêu lại từ đầu", nhưng thực tế thì trái ngược hoàn toàn.

    Kể từ khi bóng đá trở lại sau đại dịch COVID-19, tiền vệ người Đức bất ngờ bị Arteta bỏ rơi và anh vẫn chưa có bất kỳ lần ra sân nào trên mọi đấu trường. Đáng nói hơn, Ozil còn không góp mặt ở băng ghế dự bị trong trận thua Aston Villa vào đêm qua

    Ian Wright on Ozil - Bóng Đá

     Ozil đã bị tách biệt khỏi Arsenal. 

    Chia sẻ về tình hình của ngôi sao này, huyền thoại Ian Wright cho rằng sự nghiệp của Ozil tại Emirates đã đi đến hồi kết. Ông phát biểu trên chương trình Premier League Productions:

    "Tôi nghĩ rằng Ozil đã 'xong rồi'. Tất cả vấn đề là về mặt thái độ thôi. Nhìn vào Dani Ceballos, cậu ấy từng có vấn đề về thái độ, nhưng Mikel đã làm Dani thay đổi, và giờ đây cậu ấy đang góp mặt trong đội bóng."

    "Mikel đã cho mọi cầu thủ cơ hội vào đội, nếu họ thể hiện thái độ đúng đắn. Arsenal cần Ozil, tất nhiên rồi, nhưng tôi tin rằng cậu ấy đã không còn thuộc về Arsenal nữa. Dù ở lại hay bị Mikel tống khứ, chúng ta sẽ không còn nhiều lần gặp lại cậu ấy."

    Huỳnh Phong | 17:19 22/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...