MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • "Cậu ấy chỉ là nạn nhân của một hàng phòng ngự kém cỏi"

    15:33 Thứ ba 01/01/2019

    BongDa.com.vn Chuyên gia kênh Sky Sports lên tiếng chỉ ra cái tên duy nhất đáng được thông cảm trong trận đấu giữa Liverpool và Arsenal.

    Sau vòng 20, hẳn các CĐV cũng như cầu thủ Arsenal đang là những người buồn nhất sau khi họ đã để thua Liverpool với một tỉ số không tưởng. Và mới đây, chuyên gia bóng đá từ kênh Sky Sports -  Tony Cascarino đã lên tiếng khẳng định thủ thành Bernd Leno là người duy nhất xứng đáng được cảm thông sau 90 trên sân Anfield:

    "Dù không chắc Bernd Leno có thực sự đủ đẳng cấp để trở thành trụ cột lâu dài của Arsenal hay không thế nhưng rõ ràng cậu ấy là cái tên duy nhất được quyền cảm thấy nuối tiếc. Tại sao ư? Tại cậu ấy chỉ là nạn nhân của một hàng phòng ngự kém cỏi."

    Sky Sports pundit names the one Arsenal player who deserves sympathy following Liverpool loss - Bóng Đá

    Tony Cascarino khẳng định Bernd Leno chỉ là nạn nhân của một hàng phòng ngự quá đỗi kém cỏi phía trước.

    "Cậu ấy xứng đáng nhận được sự kiên nhẫn từ phía NHM để có thêm thời gian khẳng định bản thân."

    "Nếu sở hữu một hàng phòng ngự tồi, bạn cần một người như David De Gea của United vậy."

    "Còn Bernd Leno, cậu ấy có vẻ như đã lo lắng khi phải đối mặt với hàng công của Liverpool ngay khi mới bắt đầu trận đấu."

    Anh Tú | 15:00 01/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...