Solskjaer đặt niềm tin lớn vào Greenwood
Hiếm khi họ chơi với tư cách là đối tác, và về lý thuyết, viễn cảnh bộ đôi này sát cánh bên nhau là một điều rất thú vị. Thực tế thì lại không được như vậy. Rashford và Greenwood đã đá cùng nhau 4 lần trong mùa giải này trong sơ đồ 2 tiền đạo, với kết quả rất tệ khi Ole Gunnar Solskjaer thử nghiệm sơ đồ 4-4-2 kim cương (trước Arsenal, Southampton, RB Leipzig và Man City).
Trước Man City, Rashford và Greenwood có tổng cộng 54 lần chạm bóng trước khi Greenwood rời sân ở phút 70. Trong hiệp một, họ không một lần chuyền được bóng cho nhau. Đối đầu với Leipzig hồi giữa tuần, cả hai đều có cơ hội, với 10 cú sút gộp lại, nhưng không đủ sắc sảo.
Greenwood và Rashford là những tài năng xuất chúng, họ có kĩ thuật, tốc độ và khả năng săn bàn đa dạng. Rashford cho thấy khả năng tạo đột biến tuyệt vời khi được đá ở 2 cánh, trong khi Greenwood được khen ngợi hết lời ở khả năng dứt điểm. Nhưng khi đá cùng, họ lại như hai cá thể riêng biệt.
Về lâu dài, mối quan hệ hợp tác giữa Greenwood và Rashford có thể là tương lai của đội chủ sân Old Trafford, trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, hiện tại, họ không phải là lựa chọn tốt nhất. Trong ngắn hạn, HLV Solskjaer có thể chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1, hoặc đưa Anthony Martial hoặc Edinson Cavani vào.