MỚI NHẤT :
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • Cáo buộc Ronaldo hiếp dâm là dàn dựng

    00:56 Thứ năm 11/10/2018

    BongDa.com.vn Những tình tiết mới trong cáo buộc hiếp dâm của cựu người mẫu Kathryn Mayorga dành cho Cristiano Ronaldo tiếp tục được hé lộ.

    Ngày hôm qua 10/10 (giờ địa phương) luật sư mới của Cristiano Ronaldo ở Las Vegas, Attorney Peter S. Christiansen đã đưa ra những tuyên bố phản bác cáo buộc hiếp dâm mà cựu người mẫu Kathryn Mayorga dành cho thân chủ của ông.

     - Bóng Đá

     Ronaldo gặp khá nhiều rắc rối sau khi bị cáo buộc hiếp dâm Kathryn Mayorga.

    Theo đó, vị luật sư người Mỹ này tuyên bố những cáo buộc nhằm vào thân chủ mình là "dàn dựng" và có bằng chứng quan trọng việc các tài liệu về "cuộc gặp gỡ tại penthouse một khách sạn ở Las Vegas trong năm 2009" giữa Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga đã bị thay đổi có chủ ý trước khi được công bố một cách "vô trách nhiệm".

    Với những gì đã được văn phòng luật sư Christiansen tuyên bố, nhiều người hâm mộ bắt đầu hoài nghi nhiều hơn về "thỏa thuận không được tiết lộ" giữa hai bên vào một năm sau đó gồm những gì. Tuy thế cho đến nay các bên liên quan đều không thực sự công khai các thỏa thuận này.

    Được biết ngày 27/09 (giờ địa phương) vừa qua, một đơn kiện đã được gửi lên tòa án tại tiểu bang Nevada nhằm hủy bỏ thỏa thuận "không được tiết lộ" mà luật sư của Mayorga nói rằng cựu người mẫu đã ký để đổi lại khoản tiền "giữ im lặng" 375 nghìn USD.

    Sau đó ít ngày, cảnh sát Las Vegas cũng tuyên bố rằng họ đã mở lại cuộc điều tra về cuộc tấn công tình dục vào năm 2009 giữa Ronaldo và Mayorga.

    Một thông tin bên lề khác đó là tờ Associated Press thường không ghi rõ tên "nạn nhân" trong các cáo buộc tấn công tình dục nhưng ở sự việc trên Mayorga thông qua văn phòng luật sư của mình đã yêu cầu công khai danh tính.

    Khoảnh khắc 'thác loạn' của Ronaldo và Mayorga năm 2009 Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo và Kathryn Mayorga say sưa trong tiếng nhạc ở hộp đêm được lan truyền chóng mặt. Những gì xảy ra sau đó, 9 năm sau vẫn khiến Ronaldo phải đau đầu.

    Nam Thành | 00:25 11/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...