'Cánh chim lạ' ở đội tuyển Pháp
16:30 Thứ sáu 18/05/2018
BongDa.com.vn Vì sao HLV Deschamps bỏ qua hàng loạt hậu vệ đã thành danh như Digne, Zouma, Laporte,...và đặt niềm tin vào Benjamin Pavard? Cầu thủ này có gì đặc biệt?

Vòng 34 giải Bundesliga, Bayern Munich thua trận đầu tiên trên sân nhà Allianz Arena kể từ tháng 3/2016. Tuy Hùm Xám không còn nhiều động lực do dành chức vô địch sớm nhưng việc thất bại tới 1-4 trước Stuttgart trong trận đấu cuối cùng thật cũng không dễ chịu gì.

Trong trận đấu này Stuttgart đã chơi vô cùng hay và khép lại mùa giải mỹ mãn của họ. Đây mới là mùa giải đầu tiên họ trở lại Bundesliga nhưng đã xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng, chỉ kém 4 điểm so với Hoffenheim và Borussia Dortmund - những đội dành vé dự Champions League. Điều điều đáng nói là họ chỉ thủng lưới 36 bàn, ít thứ hai giải đấu.

Và người chỉ huy của hàng phòng ngự đáng gớm đó là Benjamin Pavard – hậu vệ vừa được triệu tập vào danh sách 23 cầu thủ Pháp dự World Cup. Anh đã vượt qua Lucas Digne để chiếm được lòng tin của HLV Didier Deschamps.

Pavard - cánh chim lạ của Pháp - Bóng Đá

 Pavard đã loại Lucas Digne (Barcelona) ra khỏi thành phần tuyển Pháp dự World Cup 2018.

Cầu thủ 22 tuổi này đã chơi vẹn 90 phút trong tất cả 34 trận đấu của Stuttgart mùa giải này. Pavard tự cho mình rất giống Lilian Thuram – hậu vệ Pháp nổi tiếng một thời. Anh đã được bố trí đá cánh phải trong 3 trận đấu dưới thời Deschamps và tương tự như Thuram, anh cũng chơi ở vị trí trung vệ cho Stuttgart và cánh phải cho đội tuyển quốc gia.

Pavard từng rất ngạc nhiên trong lần đầu tiên được Deschamps triệu tập vào đội tuyển tháng 11 năm ngoái. Trước đó anh chỉ đá cho các đội bóng hạng trung và bản thân Pavard cũng ít người biết đến.

Sự đa năng của Pavard là điều đội Pháp rất cần, nhất là trong bối cảnh Laurent Koscielny phải ngồi nhà vì chấn thương. Tuy nhiên chính khả năng này đã chống lại anh trong quá khứ.

Trong màu áo CLB Lille, anh không được bố trí cố định một vị trí -  lúc thì trung vệ lúc thì cánh phải. Không được thi đấu thường xuyên nên anh bị bán cho Stuttgart – đội bóng đang chơi ở giải Hạng 2 Đức. Và sự nghiệp của Pavard cùng gần như y chang Matthieu Delpierre – trung vệ cũng bắt đầu sự nghiệp ở Lille và trở hành người hùng của đội bóng Đức khi giúp Thiên Nga Trắng vô địch Bundesliga 2007. Chính Delpierre là người đã giới thiệu Pavard vào đội bóng cũ, Stuttgart.

Pavard - cánh chim lạ của Pháp - Bóng Đá

 Pavard đã chơi trọn 34 trận đấu cho Stuttgart mùa giải rồi. Anh còn được so sánh với Franz Beckenbauer.

Hậu vệ Pháp chơi rất lên chân ở mùa giải đầu tiên của anh ở Đức và giúp Stuttgard thăng hạng lên Bundesliga với màn trình diễn tuyệt vời.

“Benjamin có thể trở thành cầu thủ hoàn hảo vì cậu ta có đủ mọi tố chất.” Tờ báo Đức Kicker đã nhận định như thế về anh. Pavard chơi bóng bổng tốt, kĩ thuật cá nhân điêu luyện, tốc độ cực nhanh, tranh chấp tay đôi mạnh mẽ và còn có khả năng thực hiện những đường chuyền xa chính xác. “Tuy là trung vệ nhưng cậu đóng góp rất nhiều vào lối chơi với những đường chuyền chính xác của mình. Cậu ta còn trẻ, có thể có những sơ suất nhưng cậu đang hoàn thiện dần qua năm tháng.”

Báo chí  Pháp cũng đánh giá cao anh: “Pavard có thể được so sánh với huyền thoại Franz Beckenbauer ở khả năng xử lí tình huống thông minh và tham gia tấn công của mình.”

Sau khi HLV Hannes Wolf, người có ảnh hưởng lớn tới quá trình phát triển của Pavard, bị sa thải hồi tháng 1 nhưng cầu thủ người Pháp vẫn duy trì được phong độ của mình dưới thời chiến lược gia Tayfun Korkut.

Khả năng của Pavard khiến không ít CLB lớn để mắt tới anh, mới nhất là Tottenham và Liverpool. Nhưng Stuttgart đã tuyên bố họ không bán tài sản lớn nhất của mình.

Cũng khó để Pavard có thể thi đấu chính thức tại hè này nhưng biết đâu anh có thể có màn thể hiện y hệt Thuram đã từng làm ở France 98.

Khả năng phòng ngự của Pavard trong màu áo Stuttgart:

Quỳnh Phương | 12:00 18/05/2018