MỚI NHẤT :
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Campuchia gây bất ngờ khi hòa Trung Quốc tại vòng loại U23 châu Á

    18:27 Thứ năm 20/07/2017

    Bóng đá Đông Nam Á liên tiếp gây sốc tại vòng loại U23 châu Á 2018 khi U22 Campuchia hòa Trung Quốc 0-0. Ở chiều ngược lại, Thái Lan tự bắn vào chân mình khi chia điểm với Mông Cổ.

    U22 Campuchia hòa 0-0 với U22 Trung Quốc tối 19/7: U22 Campuchia gây bất ngờ khi cầm hòa đối thủ xếp trên 97 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

    Lượt trận tối 19/7 chứng kiến nhiều trận đấu với kết quả bất ngờ. Campuchia có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Trung Quốc. Tuy nhiên, không nhiều người nghĩ họ sẽ có điểm khi đối đầu với đối thủ đến từ nền bóng đá xếp trên 97 bậc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Vitorino đã có màn trình diễn ấn tượng.

     - Bóng Đá

     U22 Campuchia gây sốc khi chia điểm với Trung Quốc trên sân nhà.

    Với sự góp mặt của một số tuyển thủ quốc gia trong đội hình, U22 Campuchia đã chơi lấn lướt trong hiệp 1. Họ có một lần đưa bóng chạm cột dọc và một số cơ hội ngon ăn khác nhưng không tận dụng thành công.

    Trong hiệp 2, Trung Quốc chơi tốt hơn. Họ gây áp lực mạnh mẽ trong 15 phút cuối trận nhưng không thể ghi được bàn thắng. Chung cuộc hai đội hòa 0-0. Đây là kết quả nằm ngoài dự tính của mọi người. Sau trận, HLV Vitorino đã ôm lấy người đồng nghiệp Massimilano Maddaloni để chia vui.

    Ngược với Campuchia, Thái Lan khiến người hâm mộ nước nhà thất vọng khi hòa với Mông Cổ 1-1. Cần biết rằng, Mông Cổ là một trong những nền bóng đá yếu kém nhất trên thế giới, xếp hạng 198/200 của FIFA. Tuy nhiên, họ đã làm nên cú sốc trước đội bóng số một Đông Nam Á.

     - Bóng Đá

     Thái Lan (áo đen) gây thất vọng khi hòa với một trong những đội yếu nhất thế giới.

    Thái Lan dẫn trước bàn trước ngay phút 17. Nhưng đến phút 89, họ để cho Munkh Erdene trừng phạt bằng bàn gỡ hòa trên chấm 11 m. Trời mưa to làm mặt sân Supachalasai lầy lội. Đây là nguyên nhân chính khiến Thái lan không thể chơi với phong độ tốt nhất.

    Tuy nhiên HLV Worrawoot Srimaka thẳng thắn thừa nhận Thái Lan xứng đáng bị trừng phạt khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trong trận đấu. Ông đặt ra mục tiêu cho các học trò là phải đánh bại cả hai đối thủ còn lại gồm Malaysia, Indonesia để giành ngôi đầu bảng. Lúc này ở bảng H, Malaysia tạm dẫn đầu khi thắng Indonesia 3-0.

    Ngoài Thái Lan và Campuchia, kết quả trận đấu khác của các đội Đông Nam Á không có quá nhiều bất ngờ. Việt Nam đánh bại Đông Timor 4-0 ở bảng I. Philippines thua Nhật Bản 0-8 ở bảng J. Myanmar vượt qua Singapore 2-0 trên sân nhà trong khuôn khổ bảng F. Một kết quả thú vị khác là Brunei chỉ thua Australia 0-2 (bảng F) và Lào thắng Đài Loan (Trung Quốc) 3-1 ở bảng G.

    Video U22 Thái Lan hòa U22 Mông Cổ 1-1: Được đánh giá cao hơn hẳn U22 Mông Cổ nhưng các cầu thủ U22 Thái Lan không thể giành chiến thắng.

    Nguyễn Đăng | 13:04 20/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...