MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Cái mác “xuất ngoại” đè nặng trên lưng của Công Phượng?

    11:00 Thứ ba 02/07/2019

    BongDa.com.vn Tiền đạo của HAGL sắp sửa sang châu Âu thi đấu, cho dù 2 lần trước đó Công Phượng đều thất bại.

    Nơi mà cầu thủ xứ Nghệ đặt chân đến là CLB Sint-Truidense V.V đang chơi ở giải VĐQG Bỉ. CLB này được đánh giá còn mạnh hơn Mito Hollyhock và Incheon United mà Công Phượng từng khoác áo. Và dĩ nhiên, giải đấu này ở một đẳng cấp cao hơn so với Nhật Bản và Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Công Phượng thất bại tại Incheon.

    2 cuộc hành trình trước đó của Công Phượng đều thất bại, vậy lý do gì để người ta có thể tin rằng tiền đạo sinh năm 1995 có thể cạnh tranh được ở môi trường mới khốc liệt hơn? Quyết định của bầu Đức khá khó hiểu khi ông chỉ chăm chăm muốn ‘gà cưng’ của mình ra thi đấu ở nước ngoài thay vì tập trung phát triển.

    Từ Xuân Trường đến Công Phượng, họ đều có dấu hiệu chững lại sau khi tỏa sáng ở cấp độ tuyển trẻ. Trong khi nhìn sang CLB Hà Nội, Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Đức Huy… đều tiến bộ vượt bậc và chiếm trọn niềm tin của HLV Park Hang seo. Còn những nhân tố chủ lực của HAGL dù được bầu Đức tích cực tạo điều kiện ra nước ngoài ‘mài dũa’ thì thành quả lại chưa thấy đâu.

    Sau 5 tháng ngắn ngủi, cuộc phiêu lưu của Trường “híp” trên đất Thái Lan trong màu áo Buriram United cũng đã khép lại. Nếu như tiền vệ người Tuyên Quang sẽ cống hiến cho HAGL trong giai đoạn 2 của mùa giải 2019 thì Công Phượng lại phải tiếp tục cuộc hành trình nơi đất khách quê người. Trong thâm tâm của cầu thủ xứ Nghệ, liệu anh có mong muốn điều này?

     - Bóng Đá

     Cơ hội của Công Phượng tại Bỉ là rất thấp.

    Kỹ năng của Công Phượng có thể sẽ được cải thiện nếu được tập luyện trong môi trường chuyên nghiệp và ở đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên những gì anh học được chưa chắc có thể áp dụng vào thực chiến. Hãy xem màn trình diễn của Phượng tại chung kết King’s Cup vừa qua. Chơi bùng nổ trong hiệp một, tuy nhiên kể từ hiệp hai anh bắt đầu xuống sức và mất hút. Rõ ràng những năm tháng rèn luyện tại Incheon United không đem lại nhiều thành quả như người ta chờ đợi.

    Tại CLB Sint-Truidense V.V, Công Phượng lại phải tiếp tục tìm kiếm cơ hội được ra sân, điều mà anh đã thất bại tại Incheon United. Nên nhớ những tiền đạo mà CLB của Bỉ đang sở hữu có thể hình, thể lực và tư duy chiến thuật vượt trội hơn so với các đồng đội cũ của Công Phượng tại Incheon. Cơ hội để chân sút 24 tuổi này được thể hiện bản thân là cực kỳ thấp. 

    Endo | 05:35 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...