Cách xem World Cup độc nhất vô nhị của fan tuyển Đức
15:14 Thứ sáu 08/06/2018
BongDa.com.vn Để cổ vũ cho đội bóng con cưng, các CĐV cuồng nhiệt khắp thế giới có nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, kế hoạch của fan hâm mộ dưới đây sẽ khiến bạn bất ngờ.

Đội tuyển Đức được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch World Cup 2018. Họ có 10 trận toàn thắng trong chiến dịch vòng loại cúp vàng thế giới lần thứ 21 trong lịch sử.

Cách xem World Cup độc nhất vô nhị của fan tuyển Đức - Bóng Đá

 Chiếc xe máy kéo của Hubert Wirth.

Người hâm mộ Mannschaft đặt trọn niềm tin chiến thắng vào các cầu thủ con cưng của họ. Và với người đàn ông Hubert Wirth, cổ vũ cho thầy trò HLV Joachim Low phải theo một cách rất riêng.

Theo thông tin từ ấn bản Belarus TUT.BY cho hay, chiếc xe máy kéo là phương tiện di chuyển duy nhất của Wirth trong hành trình đến nước Nga nhằm cổ vũ cho các ngôi sao Die Mannschaft. 

Fan hâm mộ cuồng nhiệt này bắt đầu chuyến đi từ ngày 15 tháng 5, lần lượt qua Ba Lan và Belarus. Điểm cuối kết thúc vào ngày 14 tháng 6 tại thủ đô Moscow. 

Cách xem World Cup độc nhất vô nhị của fan tuyển Đức - Bóng Đá

 Dòng chữ "Hallo Moskau" ở phía trước xe.

Chiếc xe được thiết kế khá độc đáo khi có hình dạng như một thùng bia kèm theo dòng chữ: "Hallo Moskau!". Chú chó Hex sẽ là người bạn đồng hành cùng Hubert Wirth trong cuộc phiêu lưu độc đáo này.

Được biết, tốc độ di chuyển trung bình của chiếc xe là 15-20km/h. Như vậy, fan hâm mộ cùng với "người bạn đường" trung thành của mình có thể di chuyển quãng đường lên đến 100km/ngày.

Tình yêu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng luôn có sức hút mãnh liệt đến người hâm mộ toàn cầu. Ngoài Wirth, đã có nhiều cách tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội tuyển con cưng độc đáo khác từ người hâm mộ.

Cách xem World Cup độc nhất vô nhị của fan tuyển Đức - Bóng Đá

 Fan hâm mộ tuyển Đức cùng chú chó Hex.

Mohamed Nufal, một người đàn ông đam mê bóng đá người Ai Cập đã có một quyết định táo bạo, khi đạp xe vượt qua 5000 km trong 85 ngày để cổ vũ các Pharaoh. Chuyến đi của anh nằm trong chương trình "Đạp xe xem World Cup", sáng kiến từ các nước Ả Rập và châu Phi.

Một đôi tình nhân mê bóng đá đến từ Anh, quyết định đạp xe vượt qua quãng đường 3.800 km đến Nga để dự khán trận đấu giữa Anh với Tunisia vào ngày 18 tháng 6 tại Volgograd. Chuyến đi của hai fan hâm mộ này sẽ lần lượt qua các nước Pháp, Đức, Ba Lan và Ukraine trước khi đến nước chủ nhà World Cup 2018.

Các nhà ĐKVĐ Đức nằm ở bảng F World Cup 2018. Họ có trận mở màn với Mexico vào ngày 17 tháng 6. Loạt trận thứ 2 là cuộc đối đầu trước Thuỵ Điển vào ngày 23 tháng 6. Trận đấu cuối cùng là màn so với với đối thủ đến từ châu Á Hàn Quốc vào ngày 27 tháng 6. 

Anh Nguyễn | 14:35 08/06/2018