MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Các Manucians và những điều đau lòng

    21:16 Thứ năm 09/01/2020

    BongDa.com.vn Man United đã sa sút nhiều năm qua thì ai cũng biết. Nhưng nếu ai là CĐV Man United cũng khó chịu trước thành công của Liverpool hay Man City.

    CĐV Man United luôn tự hào CLB của họ là số một nước Anh. Nhưng vật đổi sao dời khi giờ đây Quỷ đỏ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Tuy nhiên đó chưa phải là điều khiến các Manucians đau lòng nhất.

    Manchester giờ là màu xanh

    Chỉ hai thập niên trước thôi người ta còn không biết Man City là đội bóng nào và càng không biết tại thành phố Manchester còn có một đội bóng khác bên cạnh Man United từng đoạt cú ăn ba năm 1999 và sản sinh ra nhiều danh thủ như George Best, Eric Cantona, David Beckham...

    Nhưng chỉ vỏn vẹn chưa tới 10 năm, Manchester không còn màu đỏ độc tôn của Quỷ đỏ mà giờ màu xanh của Man City đang chiếm thế chủ đạo và đại diện với 4 lần vô địch Premier League cùng hàng loạt danh hiệu khác. Trong khi ấy Man United phải trải qua thời gian thống khổ khi không còn Sir Alex Ferguson dẫn dắt. Dù Man City từng bị xem là gã hàng xóm ồn ào của Man United nhưng giờ đây họ đang khiến Quỷ đỏ phải chịu lép vế hoàn toàn.

     - Bóng Đá

    Man City phủ bóng khắp thành phố Manchester.

    Liverpool sắp vô địch Premier League

    Wayne Rooney từng nói anh có thể nhìn Liverpool vô địch Champions League 6 lần liên tiếp cũng không vấn đề gì nhưng sẽ vô cùng khó chịu nếu đội bóng này vô địch Premier League. Nếu vậy khoảng cách về số lần vô địch Anh của hai đội chỉ còn là 1 (19 so với 20) và khi Liverpool có được lần đầu lên ngôi tại Premier League thì CĐV Quỷ đỏ không còn mỉa mai họ được nữa bởi một trong những điều khiến CĐV Liverpool không thể phản ứng với các Manucians chính là đội bóng họ chưa từng vô địch Premier League. Nhưng lịch sử có thể sang một trang mới khi Liverpool chỉ chờ ngày để chính thức lên ngôi Ngoại hạng Anh mà thôi khi tạo khoảng cách quá xa so với các đội ở phía sau.

     - Bóng Đá

    Ngày Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh không còn xa.

    Một tương lai u ám

    Sau khi Sir Alex rời đội bóng thì Man United chìm sâu trong thất vọng. Những David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho đến rồi đi mà chưa tạo nên sự chuyển biến tích cực nào. Những tưởng khi Ole Gunnar Solskjaer về sẽ giúp phục hưng Quỷ đỏ thì ngược lại ông đang khiến Man United càng ngày càng kém. Nhiều ngôi sao ngoảnh mặt, một HLV được đánh giá là kém tài... khiến cho những ai dù lạc quan lắm cũng không tin Quỷ đỏ sẽ sớm trở lại. Như nhiều chuyên gia nhận định, Ole Gunnar Solskjaer không có chất thiên tài như Sir Alex và những con người mà ông đang có cũng rất bình thường nên không thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Khi mà đã tiêu tốn quá nhiều tiền và thay qua nhiều HLV từ danh tiếng như Mourinho, Van Gaal hay trung bình khá như Solskjaer và trước đó là David Moyes nhưng đều không thay đổi được Man United thì người ta phải trông cậy vào điều gì đây?

     - Bóng Đá

    Tương lai nào cho Man United?

    Với Man United thì hai cái tên Man City và Liverpool đều mang đến những cảm xúc đặc biệt khi một là kẻ địch cùng thành phố còn kẻ kia là kẻ thù không đội trời chung từ xưa đến nay. Trớ trêu thay khi Man United suy yếu thì hai kình địch kia lại càng lớn mạnh. Tất cả khiến những ai ưa hoài cổ không khỏi bồi hồi khi nhớ về thời vàng son của Man United.

    Cát Tường | 20:46 09/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...