MỚI NHẤT :
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Các đội lấy vé EURO 2020 nhờ Nations League bằng cách nào?

    18:42 Chủ nhật 18/11/2018

    BongDa.com.vn UEFA Nations League gián tiếp xác định 4 chiếc vé cuối cùng tham dự EURO 2020.

    Tại vòng chung kết EURO 2020, giải đấu lần đầu tiên được tổ khắp châu Âu và không có đội chủ nhà, UEFA đã đưa ra quy luật mới trong việc xác định 24 đội tuyển tham dự. Tại vòng loại EURO, các đội sẽ được chia làm 10 bảng, đá vòng tròn lượt đi và về chọn ra 2 đội dẫn đầu giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết. Như vậy, sau vòng loại, sẽ có 20 đội tuyển đủ tư cách đến với ngày hội châu Âu Hè 2020. Vậy 4 chiếc vé còn lại sẽ được xác định như thế nào?

    Tháng Chín vừa qua, sau khoảng thời gian chuẩn bị, giải đấu mới UEFA Nations League chính thức được diễn ra. Giải đấu được chia làm 4 nhóm theo cấp độ, mỗi nhóm lại được chia làm 4 bảng và áp dụng quy tắc thăng hạng, xuống hạng. Nhưng quan trọng hơn cả, Nations League chính là giải đấu gián tiếp xác định 4 chiếc vé cuối cùng tham dự EURO 2020.

    Các đội lấy vé EURO 2020 nhờ Nations League bằng cách nào? - Bóng Đá

     Các đội thất bại tại vòng loại EURO 2020 của mỗi nhóm dựa vào thành tích sẽ được tham dự vòng play-off. Đáng chú ý, nếu một nhóm còn ít hơn 4 đội chưa có vé dự EURO 2020, đội xếp thứ 5 của nhóm kế tiếp sẽ được đôn lên thi đấu chung ở vòng play-off.

    Sau khi xác định được 20 đội nhờ vòng loại EURO 2020. Căn cứ vào thành tích của các đội còn lại chưa có vé ở 4 nhóm, 4 cái tên xuất sắc nhất mỗi nhóm (xét theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống: vị trí chung cuộc, số điểm, hiệu số) sẽ cùng nhau đá play-off. Cụ thể, 4 đội xuất sắc nhất nhóm A sẽ bốc thăm đá bán kết, rồi chung kết để chọn ra cái tên duy nhất giành vé tham dự EURO 2020. Các nhóm B, C, D cũng thi đấu tương tự từ đó 4 đại diện cuối cùng góp mặt tại vòng chung kết sẽ được xác định.

    Với nguyên tắc như thế, rõ ràng không có trận đấu nào tại UEFA Nations League mang ý nghĩa thủ tục, đơn cử như trận đấu tới đây giữa Ba Lan và Bồ Đào Nha ở bảng 3, nhóm A. Rạng sáng nay, Bồ Đào Nha hòa Italia 0-0 tại San Siro qua đó thứ tự xếp hạng của bảng đấu này đã được xác định, Nhà vô địch châu Âu đứng nhất, đi tiếp vào vòng chung kết, Italia xếp thứ nhì, còn Ba Lan xuống hạng.

    Thế nên, theo lẽ thường, trận đấu cuối cùng giữa Ba Lan và BĐN sẽ không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng khi gói gọn trong phạm vi bảng đấu, nếu nhìn xa hơn, Ba Lan hiểu rằng mình phải giành chiến thắng trước Bồ Đào Nha, có thêm điểm số phòng trường hợp thất bại tại vòng loại EURO 2020.

    Các đội lấy vé EURO 2020 nhờ Nations League bằng cách nào? - Bóng Đá

     BĐN ăn mừng lớn sau khi có vé tham dự vòng chung kết Nations League.

    Vậy đó, dù được xem là giải đấu có tính chất không khác gì giao hữu, nhưng ý nghĩa Nations League mang lại cho các đội tuyển không hẳn là không có. Mới đây, người Đức vô cùng phẫn nộ khi đội tuyển của họ xuống hạng, còn Bồ Đào Nha ăn mừng chiếc vé đi tiếp như thể vừa vô địch. Thậm chí, Croatia đã kéo nhau vào phòng thay đồ 'quẩy' tưng bừng sau chiến thắng 3-2 trước TBN. Đã đến lúc nên đánh giá lại giá trị thật sự của Nations League!

    Thành Đạt | 18:20 18/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...