MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • 'Các đội khác đang cố, nhưng không ai lên cùng đẳng cấp với Juventus'

    14:25 Thứ tư 09/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Lão tướng Zlatan Ibrahimovic đánh giá rất cao đội bóng cũ của mình ở hiện tại.

    Zlatan Ibrahimovic từng có 7 năm gắn bó với bóng đá Ý, chơi cho cả 3 ông lớn của nước này là Juventus, Inter Milan và AC Milan. Đội bóng anh khoác áo gần nhất, AC Milan đang có phong độ rất tệ hại, vừa phải sa thải HLV chỉ sau 7 trận cầm quân.

    Lão tướng người Thụy Điển cảm thấy rất buồn trước tình cảnh của Rossoneri ở hiện tại, cho rằng đội bóng này cần phải đầu tư mạnh mẽ hơn, lấy Juventus và Inter Milan làm ví dụ: "Juventus đang làm những điều rất tuyệt, họ đang là biểu tượng của bóng đá Italia đối với thế giới bởi đội hình của mình. Inter cũng làm rất tốt, họ có một HLV tuyệt vời là Antonio Conte, người đã thúc đẩy cả CLB."

    “Other teams are trying, but they are not at the same level as Juventus

     Zlatan khi còn chơi cho Juventus.

    "Những đội khác cũng đang rất cố gắng, nhưng chưa thể lên cùng đẳng cấp với Juventus. Inter Milan ở sau Juventus một chút."

    Ở mùa giải năm nay, Napoli cũng là một trong những đội bóng có phong độ tốt. Zlatan nói về Carlo Ancelotti, thầy cũ của anh ở Paris Saint-Germain: "Tôi có mối quan hệ rất tốt với Carlo Ancelotti bởi ông ấy rất tuyệt, ở cả tư cách một HLV và một người đàn ông. Tôi đã may mắn khi được biết và sau đó là làm việc với ông ấy. Những năm làm việc cùng nhau là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, và tôi biết với ông ấy cũng vậy."

    Những khoảnh khắc ấn tượng của Zlatan ở PSG:

    Hoài Thu | 14:00 09/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...