MỚI NHẤT :
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • "Các đội bóng đã sợ hãi điều tân binh Arsenal đó làm"

    15:34 Thứ năm 12/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Người cũ Pháo Thủ đưa ra nhận xét về 1 bản hợp đồng mới tại Bắc London.

    Mùa giải 2018/19 đã không kết thúc tốt đẹp với Arsenal. Từng trải qua mạch bất bại kéo dài trong giai đoạn đầu mùa, nhưng sau cùng đoàn quân do HLV Unai Emery dẫn dắt dần hụt hơi, đặc biệt khi giải đấu bước vào chặng nước rút.

    Chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 5 tại Premier League, cơ hội dự Champions League của Pháo Thủ tan vỡ, sau thất bại 1-4 đáng quên trước kình địch cùng thành phố Chelsea ở chung kết Europa League. 

    Hè qua, BLĐ đội chủ sân Emirates đã thể hiện rõ quyết tâm tái thiết. Song song với việc thanh lọc một loạt cái tên không còn nằm trong kế hoạch, Arsenal đã mang về cả thảy 6 tân binh.

    'They're scared of what he can do' - Pepe gives Arsenal fear factor, says Kanu - Bóng Đá

     Arsenal mạnh tay trên TTCN.

    Trong số những bản hợp đồng mới, Nicolas Pepe chắc chắn là gương mặt nổi bật nhất. Cập bến Bắc London với tư cách chữ ký đắt giá nhất lịch sử Pháo Thủ, ngòi nổ Bờ Biển Ngà bước đầu gây ấn tượng, khi trở thành cầu thủ tấn công rê bóng trung bình trong trận (3,8 lần) cao nhất Premier League. 

    Nhận định qua Goal, cựu chân sút Arsenal, Nwankwo Kanu hết lời khen ngợi đàn em: "Nếu theo dõi Pepe, bạn có thể thấy cậu ấy thật sự là 1 cầu thủ giỏi. Đôi chân của cậu ấy rất nhanh. Pepe sẽ ghi các bàn thắng và sẽ chơi tốt."

    "Tôi tin rằng các đội bóng đã e sợ cậu ấy sau vài trận. Họ sợ hãi những gì cậu ấy có thể làm và mang đến. Pepe là 1 sự bổ sung rất tốt."

    Xem ngày đầu của Pepe ở Arsenal:

    Phụng Sồ | 14:15 12/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...