MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Các cầu thủ đang "chết dần chết mòn" ở Ngoại hạng Anh

    16:37 Thứ hai 09/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Ngoại hạng Anh đang khiến những đôi chân đắt giá trở nên mệt mỏi.

     

    Video Klopp trả lời phỏng vấn

    Ngoại hạng Anh là giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh. Nó khắc nghiệt không chỉ bởi những đội bóng nhỏ sẵn sàng quật ngã các ông lớn. Hơn hết, đấu trường xứ sương mù còn là nơi vắt kiệt sức những đôi chân tỷ phú. 

    Như ở vòng đấu vừa rồi xuất hiện rất nhiều trường hợp rời sân vì chấn thương. Luke Shaw không thể thi đấu trọn vẹn trận đấu gặp Everton. Điều đó buộc Ole Gunnar Solskjaer phải sử dụng tay ngang Axel Tuanzebe trong vai trò hậu vệ cánh trái. Đáng nói nhất, Shaw được chẩn đoán gặp vấn đề gân kheo, một loại chấn thương xảy đến do vận động quá tải.

    Ngoại hạng Anh đang bào mòn thể lực của các cầu thủ - Bóng Đá

     Shaw gặp chấn thương trước Everton.

    Đến rạng sáng nay, Alexander Arnold cũng nối gót Shaw làm bạn với giường bệnh. Bên cạnh đó, Thomas Partey, một tiền vệ dồi dào thể chất, chỉ thi đấu được vỏn vẹn 45 phút trong hiệp 1 ở cuộc tiếp đón Aston Villa. Nói tóm lại, dù mùa giải chỉ mới khởi tranh hơn 1 tháng nhưng các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh liên tục "nằm cáng".

    Có rất nhiều nguyên nhân tạo nên viễn cảnh khó chịu này. Theo đó, khác với những giải đấu hàng đầu châu Âu khác, Ngoại hạng Anh không cho phép duy trì luật thay 5 người như giai đoạn sau dịch ở cuối mùa giải trước. Điều đó đương nhiên làm hạn chế khả năng xoay tua của các HLV. Không hề ngẫu nhiên khi Arnold gặp chấn thương, Jurgen Klopp từng đề cập và phê phán vấn đề chỉ sử dụng 3 sự thay đổi người. 

    Ngoại hạng Anh đang bào mòn thể lực của các cầu thủ - Bóng Đá

     Klopp bực mình vì Ngoại hạng Anh chỉ cho phép thay 3 người. 

    Ngoài ra, tình cảnh bi đát hơn còn dành cho các câu lạc bộ chinh chiến tại Champions League lẫn Europa League. UEFA đã thay đổi lịch thi đấu mỗi tuần diễn ra 1 lượt trận thay vì 2 tuần như trước. Mục đích chẳng gì khác ngoại trừ việc đẩy nhanh tiến độ thi đấu để bù trừ cho khoảng thời gian nghỉ dịch trước đó. Vô tình chung, điều đó khiến các cầu thủ cày ải với tần suất lớn. Do đó, họ không "đứt gánh" mới là chuyện lạ.

    Ngoài ra, tình trạng Ngoại hạng Anh không có nghỉ đông như những giải khác sẽ là trở ngại lớn khác bào mòn thể lực của các cầu thủ. Đây vốn là đặc điểm giúp Ngoại hạng Anh trở nên nổi bật nhưng nó cũng chính là bất cập khiến những ngôi sao hụt hơi. 

    Chính vì thế nên sẽ chẳng bất ngờ nếu trong thời gian tới, những cái tên lớn khác sau Shaw, Arnold, Partey sẽ gục ngã. Bởi dù thế nào, con người chẳng phải cỗ máy để hoạt động liên tục không ngừng nghỉ trong giai đoạn dài.

    Lữ Phong | 16:07 09/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...